BNEWS Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo Canada sẽ cần tăng gấp đôi hoặc gấp ba lượng điện được tạo ra từ các nguồn không phát thải so với hiện nay để đạt mục tiêu về khí hậu.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong một báo cáo vừa công bố đã khuyến nghị Canada cần nâng cao năng lực sản suất điện nếu muốn đạt được các mục tiêu về khí hậu.
Báo cáo của IEA đưa ra một bức tranh khá lạc quan về chính sách năng lượng tổng thể của Canada. Fatih Birol, Giám đốc điều hành IEA nhận định rằng nguồn điện sạch dồi dào và tinh thần đổi mới của Canada có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống năng lượng an toàn, với mức giá hợp lý, cũng như giúp quốc gia Bắc Mỹ này thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng của mình.
IEA nhấn mạnh rằng Canada đang sở hữu một trong những mạng lưới năng lượng sạch nhất trên toàn cầu, với 83% điện năng trong năm 2020 đến từ các nguồn không phát thải.
Nhưng IEA cũng cảnh báo đây không phải là lý do để Canada thỏa mãn với "vòng nguyệt quế" của mình.
Theo IEA, Canada sẽ cần nhiều điện hơn để thay thế nhiên liệu hóa thạch nếu Canada muốn đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2030. Canada cam kết đến năm 2030 cắt giảm 40-45% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, so với mức của năm 2005.
Báo cáo của IEA ghi nhận những nỗ lực và các khoản đầu tư lịch sử của Canada nhằm xây dựng lộ trình để đạt được mức phát thải ròng (của toàn bộ nền kinh tế) bằng 0 vào năm 2050.
Chính phủ đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau cam kết sẽ xây dựng một hệ thống điện 100% phát thải ròng bằng 0 vào năm 2035, khi đó các xe ô tô hạng nhẹ mới được bán ở Canada sẽ là xe không phát thải. Việc chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện sẽ tạo áp lực mới lên lưới điện của Canada.Để đáp ứng những thách thức này, IEA cảnh báo Canada sẽ cần tăng gấp đôi hoặc gấp ba lượng điện được tạo ra từ các nguồn không phát thải (so với hiện nay). Một sự thay đổi như vậy sẽ sẽ yêu cầu chính phủ liên bang phải hợp tác chặt chẽ với các tỉnh và vùng lãnh thổ kiểm soát việc sản xuất và phân phối điện. Đặc biệt, việc tích hợp hơn nữa lưới điện ở các tỉnh/vùng lãnh thổ có thể cho phép các tỉnh phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, như Alberta, khử cacbon và điện khí hóa nền kinh tế địa phương.
Tin liên quan
Canada có thể trở thành nhà cung cấp dầu mỏ toàn cầu chủ chốt
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo Canada, nhà sản xuất dầu lớn thứ 4 thế giới có thể là nhà cung cấp dầu mỏ toàn cầu chủ chốt khi nước này cam kết cắt giảm mạnh lượng khí thải carbon.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.
-
Doanh nghiệp9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy nghiên cứu ứng dụng bản sao số trong công nghiệp - năng lượng
VPI vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng” nhằm đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.
-
Doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.
-
Doanh nghiệpTăng năng lực điều hành bay, sẵn sàng cho APEC 2027
Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) vừa chính thức được đưa vào khai thác an toàn, thông suốt.
-
Doanh nghiệpMSR khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao
Với lợi thế về nguồn tài nguyên chiến lược, đang tạo nền tảng để Masan High-Tech Materials nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu.
-
Doanh nghiệpBảo dưỡng tổng thể lần 2 nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn vào tháng 8/2027
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 2 vào tháng 8/2027, dự kiến kéo dài từ 45-50 ngày.
-
Doanh nghiệpLọc hóa dầu Nghi Sơn cung ứng 6,54 triệu tấn xăng dầu trong 9 tháng
Trong 9 tháng của năm 2026, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường.











