BNEWS Nhu cầu dầu mỏ tháng vừa qua đã tăng mạnh trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 đang tăng giúp thúc đẩy các hoạt động kinh tế.
Nhu cầu dầu mỏ tháng vừa qua đã tăng mạnh trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 đang tăng giúp thúc đẩy các hoạt động kinh tế, nhưng Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 13/7 cảnh báo việc các quốc gia trong Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) sản xuất ít hơn nhu cầu sẽ khiến giá dầu bấp bênh hơn cho đến khi đạt một thỏa thuận tăng sản lượng.
Tại cuộc họp của OPEC+ đầu tháng này, các nước thành viên đã không thể nhất trí về các kế hoạch từng bước nới lỏng cắt giảm sản lượng, từng áp dụng nhằm đảo ngược tình trạng giá dầu giảm mạnh khi bùng phát đại dịch COVID-19.
Nhưng nhu cầu đang tăng trở lại, tăng 3,2 triệu thùng/ngày hồi tháng trước theo ước tính của IEA, tương đương hơn 1/3 tổng lượng cầu giảm hồi năm ngoái.
IEA hy vọng lượng cầu sẽ tăng thêm 3,3 triệu thùng/ngày nữa trong 3 tháng tới tính từ tháng 7, tức là hơn gấp đôi mức tăng theo mùa từng ghi nhận cùng kỳ năm 2019.
IEA cho rằng đây là kết quả của việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch và tăng cường tiêm chủng.
Trong khi OPEC+ dự định từng bước tăng sản lượng dầu, bế tắc trong cuộc họp trên đồng nghĩa với việc sản lượng sẽ được "đóng băng" ở mức hiện nay cho đến khi các bên tìm được thỏa thuận.
Trong báo cáo hằng tháng mới nhất, IEA cho biết: "Giá dầu đã phản ứng mạnh trước tin về bế tắc trong cuộc họp của OPEC+ đầu tháng này, do tính đến khả năng thâm hụt nặng nguồn cung nếu không đạt thỏa thuận".
Trên thực tế, các hợp đồng dầu mỏ quốc tế chính đã được giao dịch quanh mức giá 75 USD/thùng. Một số chuyên gia dự báo giá có thể lên tới 100 USD/thùng.
Nhưng cũng có một kịch bản khác: thỏa thuận của OPEC+ bị phá vỡ, các nhà sản xuất tăng sản lượng và tìm cách giành thị phần dầu mỏ, khiến giá dầu lại sụt giảm.
Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng lạm phát tăng có thể khiến các ngân hàng trung ương nâng mức lãi suất siêu thấp của mình lên, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ một trong những hỗ trợ chính cho đà phục hồi kinh tế.
IEA dự báo nếu các nước OPEC+ không tăng sản lượng, thị trường dầu thô sẽ rất căng thẳng vì lượng dầu dự trữ bổ sung được xây dựng trong thời dịch đã cạn và dự trữ đang ở mức thấp hơn mức trung bình dài hạn tại các nước công nghiệp phát triển.
IEA cảnh báo: "Các thị trường dầu sẽ vẫn bấp bênh cho đến khi OPEC+ có chính sách sản lượng rõ ràng". Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng giá dầu tăng sẽ không có ích về lâu dài đối với các nhà sản xuất dầu mỏ.
Trong khi dự báo nhu cầu dầu mỏ phục hồi cùng với nền kinh tế toàn cầu, IEA nhấn mạnh: "Dịch COVID-19 vẫn là mối đe dọa lớn đối với tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong ngắn và trung hạn, đặc biệt ở các nước không thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)". Các nước mới nổi ngoài OECD như Trung Quốc và Ấn Độ đã góp phần rất nhiều cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trước khi bùng phát dịch./.
Tin liên quan
Giá dầu tăng trên thị trường châu Á phiên 13/7
Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày 13/7, nhờ lực đẩy từ tình hình nguồn cung thắt chặt và những đồn đoán về sự sụt giảm trong lượng dầu dự trữ của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.











