BNEWS Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) muốn mở rộng sự hiện diện tại Indonesia với cam kết gia tăng mức tài trợ dài hạn cho khu vực tư nhân của nước này.
Theo Phó Chủ tịch IFC khu vực châu Á và Thái Bình Dương Alfonso Garcia Mora, IFC - vốn tập trung phát triển khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi - đã cam kết tài trợ dài hạn 5,7 tỷ USD cho Indonesia trong thập kỷ qua.
IFC muốn tăng gấp đôi cam kết tài trợ dài hạn này lên khoảng 12 tỷ USD trong vòng 5-6 năm tới, và cung cấp khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD mỗi năm nếu Indonesia tiếp tục thực hiện các cải cách quan trọng. Trả lời phỏng vấn tờ Jakarta Post trong chuyến thăm Indonesia vào ngày 10/2, ông Alfonso cho biết: “Indonesia là một trong những quốc gia ưu tiên của IFC ở châu Á. IFC đã thông báo với các cơ quan chức năng và cả khu vực tư nhân rằng chúng tôi thực sự muốn tăng cường đáng kể sự hiện diện cũng như các khoản cho vay và đầu tư của mình tại quốc gia này”. Ông Alfonso - người từng làm việc 12 năm trong khu vực tư nhân - cho biết một phần của kế hoạch này nhằm hỗ trợ các công ty phát hành trái phiếu bền vững nhằm đầu tư vào các hoạt động liên quan đến khí hậu. Theo kế hoạch, IFC cũng sẽ tăng cường đầu tư nhằm hỗ trợ số hóa và chuyển đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe thứ cấp, cũng như ngành sản xuất dược phẩm. Ông Alfonso cho hay IFC sẽ tập trung vào các lĩnh vực đang trải qua quá trình chuyển đổi lớn, như lĩnh vực giao thông vận tải với công nghiệp xe điện (EV). Theo ông Alfonso, quá trình chuyển đổi này cần vốn rất lớn song khu vực công không thể tài trợ được và do đó cần sự tham gia của khu vực tư nhân./.Tin liên quan
Indonesia liên kết thanh toán bằng mã QR với Malaysia, Thái Lan
Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) đang thử nghiệm liên kết thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với các ngân hàng trung ương của Malaysia (BNM) và Thái Lan (BoT) nhằm thúc đẩy số hóa.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ghi nhận 20 tỷ USD vốn cam kết
Sau khoảng 6 tháng đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNền kinh tế lớn nhất ASEAN khẳng định nợ công vẫn ở mức an toàn
Theo dữ liệu từ Tổng cục Tài trợ và Quản lý Rủi ro, tính đến ngày 31/3/2026, nợ chính phủ của Indonesia ở mức 9.920.420 tỷ rupiah (khoảng 608,6 tỷ USD), tương đương 40,75% GDP.
-
Tài chính & Ngân hàngBVBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng trước thềm niêm yết HoSE
BVBank vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng sau khi tăng lên gần 10.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngChi tiêu thẻ tín dụng tại Mỹ giảm mạnh nhất trong hai năm qua
Theo Báo cáo Tín dụng Tiêu dùng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tổng dư nợ tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã giảm khoảng 182 triệu USD.
-
Tài chính & Ngân hàngChủ tịch ECB khẳng định đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt.
-
Tài chính & Ngân hàngĐa số các nghị sỹ EU ủng hộ kế hoạch ra mắt đồng euro kỹ thuật số
Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ việc khởi động các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất cao “bào mòn” động lực đầu tư của doanh nghiệp
Bên cạnh lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất huy động cũng được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận là một rào cản đối với mục tiêu tăng trưởng.
-
Tài chính & Ngân hàngPBoC sẽ củng cố vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc)
PBoC sẽ tăng tỷ lệ phân bổ tài sản dự trữ ngoại hối tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời mở rộng chương trình Bond Connect như một phần của gói biện pháp lớn nhằm tăng cường vai trò của Hong Kong.












