IFRC bổ sung tài chính giúp đối phó cuộc khủng hoảng di cư tại Hy Lạp

06:00' - 04/11/2015
BNEWS Liên đoàn Quốc tế Chứ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) sẽ chi bổ sung thêm 11,6 triệu euro cho các hoạt động hỗ trợ người nhập cư tại Hy Lạp.
Người di cư tới đảo Lesbos của Hy Lạp sau khi vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TTXVN

Liên đoàn Quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) cho biết sẽ tiếp tục viện trợ khoảng 11,6 triệu euro nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại Hy Lạp, nơi phải chứng kiến tới hơn 200.000 người di cư đổ vào đây chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua.

1/3 số tiền trên được hỗ trợ từ các tổ chức Chữ thập đỏ của Na Uy, Tây Ban Nha và Anh. Người đứng đầu Cơ quan Chữ thập đỏ Hellenic, ông Antonios Avgerinos cho biết, khoảng 60. 000 người di cư đã được hưởng trợ cấp của IFRC. Với số quỹ được bổ sung, sẽ có thêm khoảng 200.000 người di cư tại Hy Lạp được hỗ trợ.

Hy Lạp hiện là một trong những quốc gia tuyến đầu đang phải "oằn minh" trước làn sóng người di cư ồ ạt tràn vào châu Âu, với khoảng 700.000 người đã vượt Địa Trung Hải để tới "Lục địa già" trong năm nay.

Cơ quan tị nạn LHQ ngày 2/11 thông báo chỉ tính trong tháng 10 vừa qua, hơn 218.000 người di cư đã bất chấp nguy hiểm vượt biển Địa Trung Hải, trong đó 8.000 người đã tới Hy Lạp./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục