BNEWS Thủ tướng Slovenia Miro Cerar mô tả cuộc khủng hoảng người nhập cư là thách thức lớn nhất mà Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối phó lúc này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhà chức trách Slovenia đã quyết định thuê các doanh nghiệp an ninh tư nhân để giúp quản lý dòng người nhập cư và tị nạn hiện lên đến hàng chục nghìn người muốn đi qua quốc gia nhỏ bé vùng Balkan này để đến Bắc Âu.
Ông Boštjan Šefic, Thư ký Bộ Nội vụ Slovenia, cho biết khoảng 50-60 nhân viên an ninh tư nhân sẽ hỗ trợ cảnh sát ở những thời điểm cần thiết. Đây là một trong những biện pháp mới nhất mà chính phủ Slovenia triển khai nhằm đẩy nhanh quá trình giúp người di cư hoàn tất các thủ tục xin tị nạn để giảm tải cho các lực lượng an ninh và chính quyền các vùng biên giới.
Ngoài ra, một số biện pháp khác như giúp người di cư đăng ký tị nạn ngay trên các chuyến tàu đến từ Croatia, điều động các đơn vị hải quan tới các trung tâm tạm trú tị nạn và thuê thêm 200 người phục vụ tại các trung tâm này cũng sẽ sớm được áp dụng.
Các biện pháp khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh trong 10 ngày qua hơn 76.000 người từ Croatia đã tới Slovenia - quốc gia nhỏ bé nhất trên tuyến đường di cư Balkan.
Thủ tướng Slovenia Miro Cerar mô tả cuộc khủng hoảng người nhập cư là thách thức lớn nhất mà Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối phó lúc này. Ông cảnh báo nếu không tìm được một giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng, khối liên minh này sẽ bắt đầu đổ vỡ.
Slovenia trước đó đã phải huy động cả quân đội để hỗ trợ cảnh sát xử lý vấn đề người di cư. Trong khi đó, các nước EU khác cam kết gửi tổng cộng 400 cảnh sát đến Slovenia trong tuần này để giúp nước chủ nhà đối phó với dòng người di cư và tị nạn.
Phát biểu sau cuộc họp chính phủ ngày 26/10, Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc Martin Stropnicky cho biết quốc gia này đang xem xét cử một đội hỗ trợ y tế, các lán trại tạm, xe vận chuyển và các bếp ăn cơ động tới Slovenia.
Trên thực tế, CH Séc đã có những hỗ trợ tương tự đối với Hungary nhằm giúp quốc gia này bảo vệ an ninh biên giới. Dự kiến từ ngày 1/11, khoảng 50 cảnh sát Séc sẽ được điều tới Hungary làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới chung của Khối Schengen.
Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, trong chuyến thăm Jordan ngày 24- 25/10, Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka đã đến thăm trại tị nạn Zaatari, một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới với khoảng 80.000 người.
CH Séc hiện là một trong những nước cung cấp tài trợ chính cho trại tị nạn này. Thủ tướng Sobotka cũng cho biết ông có kế hoạch thảo luận với lãnh đạo Jordan và đại diện các tổ chức nhân đạo về cách thức cơ cấu một cách hiệu quả khoản hỗ trợ tài chính của Séc cho Jordan trị giá khoảng 100 triệu koruna (khoảng 4 triệu USD) trong năm tới.
Ông Sobotka cho rằng Jordan vẫn có khả năng kiềm chế những sức ép liên quan đến khủng bố cũng như dòng người di cư từ Syria đang đổ tới nước này - khoảng 700.000 người.
Từ năm 2012 đến 2014 Séc đã trợ giúp tài chính cho Jordan 30 triệu koruna ( khoảng 1,2 triệu USD), trong năm nay hỗ trợ 45 triệu koruna (1,7 triệu USD). Bên cạnh những hỗ trợ trực tiếp về tài chính, CH Séc cũng sẽ lập quỹ học bổng và các hỗ trợ y tế đối với người tị nạn ở Jordan.
Liên quan vấn đề người di cư, các chuyên gia an ninh và nhân quyền bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thực trạng gia tăng các hoạt động buôn người trong bối cảnh dòng người di cư từ Trung Đông đổ về châu Âu.
Mối quan ngại trên là điểm chung trong các báo cáo của các Tổ chức phi chính phủ (NGO) đưa ra trong sự kiện được tổ chức tại Athens (Hy Lạp) kỷ niệm ngày châu Âu chống nạn buôn người với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này.
Theo các chuyên gia, các nhóm buôn người ngày càng tinh vi và khéo léo, vì vậy việc cần thiết lúc này là tăng cường hiểu biết cho các lực lượng trực tiếp tham gia chống buôn người như các cơ quan an ninh, bác sĩ, cơ quan hành pháp và khuyến khích mọi đối tượng tham gia cuộc chiến chống buôn người.
Ngoài ra, cần lập các đơn vị hỗ trợ gần khu vực xảy ra chiến sự và xung đột nhằm ngăn chặn dân cư ở các khu vực này tha hương và trở thành mục tiêu cho các nhóm buôn người./.
Ngọc Ánh
Tin liên quan
Vấn đề người di cư : EU muốn xóa bỏ "con đường Balkan"
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã đưa ra 16 đề nghị nhằm khôi phục sự ổn định việc quản lý di cư trong khu vực và làm chậm lại làn sóng di cư.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 25/6/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 25/6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận thương mại EU-Mỹ có hiệu lực trước hạn chót
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn lần cuối đối với thỏa thuận thuế quan đạt được với Mỹ năm 2025.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump sẽ không chấp nhận việc Iran thu phí tại eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 cho biết việc thu phí đối với các tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ là vấn đề "lằn ranh đỏ" đối với Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump bất ngờ hoãn ký dự luật hỗ trợ nhà ở
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã bất ngờ hủy lễ ký ban hành dự luật về hỗ trợ nhà ở ngay trước giờ diễn ra theo kế hoạch.
-
Kinh tế Thế giớiEU điều chỉnh kế hoạch đàm phán kết nạp Ukraine
Liên minh châu Âu (EU) đã phải điều chỉnh kế hoạch thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine do chưa nhận được sự đồng thuận từ Hungary.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc siết chặt xuất khẩu khoáng sản quan trọng sang Nhật Bản
Theo dữ liệu thương mại, nguồn cung một số dạng vonfram (tungsten) từ Trung Quốc sang Nhật Bản gần như đã bị ngừng hoàn toàn từ đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia thành viên OPEC đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng đường sắt
Theo các kế hoạch phát triển hạ tầng hiện nay, khoảng 20 thành phố tại miền Nam Algeria có thể được kết nối với mạng lưới đường sắt trong những năm tới.
-
Kinh tế Thế giớiCác nước Trung Âu cam kết đẩy mạnh vai trò trong EU
Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết đối với một V4 đoàn kết và hiệu quả hơn, đồng thời nhấn mạnh nhóm cần đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình hoạch định chính sách của EU.
-
Kinh tế Thế giớiIran có thể dùng tài sản bị đóng băng để mua lương thực của Mỹ
Iran khẳng định không bị ràng buộc phải dùng khoản tiền được giải ngân theo thỏa thuận với Washington để mua hàng hóa Mỹ, đồng thời bác bỏ mọi đề xuất giám sát việc sử dụng các tài sản được giải tỏa.












