IIF dự đoán FDI ròng của Trung Quốc năm 2019 đạt tới 105 tỷ USD

19:51' - 06/04/2019
BNEWS Báo cáo của IIF dự báo dòng vốn đầu tư gián tiếp ròng đổ vào Trung Quốc sẽ đạt các mức tương ứng 105 tỷ USD và 111 tỷ USD trong hai năm 2019 và 2020.
Hàng hóa được xếp tại cảng Dương Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc ngày 1/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo mới nhất của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ròng của Trung Quốc đã phục hồi, chuyển từ dòng vốn chảy ra nước ngoài 42 tỷ USD trong năm 2016 thành dòng vốn đổ vào 107 tỷ USD trong năm 2018.

Báo cáo về các dòng vốn được IIF - hiệp hội các viện tài chính toàn cầu đặt trụ sở tại Washington (Mỹ) - công bố ngày 5/4 dự đoán FDI ròng của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 70 tỷ USD mỗi năm trong năm 2019 và 2020.

Bản báo cáo lưu ý Trung Quốc đã thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp lớn trong năm ngoái, với việc thị trường trái phiếu mang về 100 tỷ USD so với mức 88 tỷ USD trong năm 2017 và 61 tỷ USD từ dòng vốn dưới hình thức cổ phần, tăng từ 36 tỷ USD trong năm 2017.

Báo cáo của IIF cũng dự báo dòng vốn đầu tư gián tiếp ròng đổ vào Trung Quốc sẽ đạt các mức tương ứng 105 tỷ USD và 111 tỷ USD trong hai năm 2019 và 2020.

Theo cập nhật từ Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD), Trung Quốc là nền kinh tế nhận FDI lớn thứ hai thế giới trong năm 2018. Nước này thu hút con số kỷ lục 142 tỷ USD vốn FDI trong năm 2018, tăng 3% so với năm 2017.

Mỹ tiếp tục là nước nhận FDI nhiều nhất thế giới, trong khi Anh vượt Hong Kong (Trung Quốc) để trở thành nền kinh tế nhận FDI lớn thứ ba thế giới.

>>> Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc với nhiều tiến triển

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục