BNEWS Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/5 công bố báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều người dân châu Âu sống ở mức "tương đối nghèo"
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/5 công bố báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều người dân châu Âu sống ở mức "tương đối nghèo", cảnh báo thực trạng thiếu việc làm ổn định và chất lượng trên toàn thế giới đang đe dọa nghiêm trọng thành quả giảm nghèo đói trong những thập kỷ qua.
Theo báo cáo mới của ILO, những người sống ở mức tương đối nghèo (có mức thu nhập hộ gia đình dưới 60% thu nhập trung bình của quốc gia) đang tăng nhanh tại các nước giàu có.
Phát biểu với báo giới, Giám đốc ILO Guy Ryder nhấn mạnh tại các nước phát triển, tỷ lệ nghèo đói đang gia tăng, đặc biệt là tại châu Âu.
Báo cáo Triển vọng việc làm xã hội thế giới năm 2016 của ILO cho thấy trong năm 2012, có tới 22% trong tổng số 300 triệu người dân tại các nước phát triển, đang sống ở mức tương đối nghèo, với hơn 1/3 trong tổng số trẻ em tại các quốc gia giàu có này sống trong nghèo đói.
Theo báo cáo trên, tình trạng này đặc biệt gia tăng nhanh chóng tại các nước Liên minh châu Âu (EU), nơi mà số người sống trong mức tương đối nghèo duy trì ở mức khoảng 16,5% trong nhiều năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008.
Trong năm 2012, tỷ lệ tương đối nghèo trong khối này đã tăng lên 16,8% và nhảy vọt lên 17,2% chỉ hai năm sau đó.
Số liệu thống kê cho thấy Mỹ cũng chứng kiến tỷ lệ tương đối nghèo tăng gần 1 điểm phần trăm, từ 23,8% trong năm 2005 lên 24,4% trong năm 2012, và duy trì "ổn định" kể từ đó.
Các số liệu này của ILO đã cung cấp thông tin đáng buồn sau nhiều thập kỷ thế giới ghi nhận những tiến bộ vượt bậc trong mục tiêu giảm nghèo đói.
ILO cảnh báo trong khi tỷ lệ nghèo đói đã giảm nhanh tại các nước có mức thu nhập trung bình như Trung Quốc và Mỹ Latinh, tình trạng này lại vẫn duy trì ở mức cao tại châu Phi và nhiều nước châu Á, với gần 2/3 người dân châu Phi (tương đương 64%) sống ở mức nghèo hoặc nghèo cùng cực.
Cơ quan LHQ này cũng cho biết hiện có gần 2 tỷ người sống trong mức nghèo cùng cực (thu nhập dưới 1,9 USD/ngày) hoặc mức nghèo (thu nhập dưới 3,10 USD/ngày), chiếm khoảng 36% dân số tại quốc gia đang phát triển và mới nổi.
Rõ ràng, tỷ lệ này đã giảm mạnh so với mức 67,2% trong năm 1990, ghi nhận tiến bộ tích cực trong nỗ lực giảm nghèo đói của thế giới, tuy nhiên tình trạng nghèo đói lại có chiều hướng tăng tại các nước phát triển - cho thấy thành quả đạt được là "chưa đồng đều và rất mong manh".
Theo ILO, hiện 30% dân số sống ở mức nghèo trên toàn cầu chỉ giữ 2% tổng thu nhập toàn cầu, cho thấy khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng.
Một trong những nguyên nhân chính cản trở mực tiêu giảm đói nghèo được cho là tình trạng thiếu trầm trọng số việc làm tốt và ổn định. Ngoài ra việc thiếu đảm bảo mức thu nhập và một số quyền lợi khác cũng là yếu tố gây khó khăn./.
Tin liên quan
Những tín hiệu khả quan trên thị trường lao động châu Âu
Trong quý IV/2015, chi phí nhân công tính theo giờ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) cũng như trên toàn EU đều tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%









