BNEWS Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do dịch COVID-19 đòi hỏi phải triển khai nhanh chóng mọi “phao cứu sinh” tài chính sẵn có để hỗ trợ các nước.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 16/4 cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đòi hỏi phải triển khai nhanh chóng mọi “phao cứu sinh” tài chính sẵn có để hỗ trợ các nước.
Phát biểu bế mạc cuộc họp trực tuyến của Ban điều hành IMF, bà Georgieva nhấn mạnh: "Mọi thứ phải được thảo luận. Chúng ta đơn giản không thể biết được cuộc khủng hoảng này sẽ diễn biến như thế nào”.Dù thừa nhận giữa nhiều thành viên của IMF vẫn còn những tranh cãi về việc biện pháp bổ sung nào sẽ hiệu quả nhất, bà Georgieva cho rằng việc cần thiết là phải hành động ngay bây giờ với những nguồn lực sẵn có.
Bà nói: “Điều chúng ta biết là chúng ta đang có khả năng tài chính mạnh mẽ để hành động ngay bây giờ, và tốc độ hành động là cực kỳ quan trọng trong cuộc khủng khoảng lần này vốn đã diễn biến quá nhanh chóng và sâu sắc”.
IMF có khả năng cho vay ở mức 1.000 tỷ USD, và đã tăng gấp đôi các công cụ cấp vốn nhanh chóng trong khủng hoảng, trong đó nhiều biện pháp đã hướng đến các nước kém phát triển nhất. Mới đây, tổ chức này đã thông qua một hạn mức tín dụng ngắn hạn mới cho các nước có thu nhập trung bình.Bà Georgieva cho biết hơn 100 quốc gia đã yêu cầu được trợ giúp, và đến cuối tháng này, sẽ có 50 nước nhận được cứu trợ tài chính. Trong đó, châu Phi là khu vực có nhiều nước đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính khẩn cấp và các biện pháp miễn giảm nợ. Bà Georgieva cho biết châu lục này là “ưu tiên cao” của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB).
IMF đang tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung từ các nước thành viên cho các công cụ cho vay ưu đãi của mình, và đã nhận được những cam kết cho hơn 70% trong số 17 tỷ USD cần thiết để thực hiện một trong số những chương trình này.Tổng Giám đốc IMF cho hay Nhật Bản, Anh, Pháp, Australia và Canada đã đưa ra những cam kết chắc chắn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng Washington hiện đang xem xét khả năng đóng góp vào hai trong số các quỹ khẩn cấp này.
Ông Mnuchin cho rằng các nước nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương và kêu gọi các nước trên thế giới hành động nhiều hơn để góp phần xoa dịu tình hình, ông nhấn mạnh “phản ứng mạnh mẽ từ IMF và WB sẽ không thể thực hiện được nếu không có hỗ trợ từ các nước thành viên”.Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của hai tổ chức nói trên, ông Mnuchin nêu rõ tất cả các nước thành viên cần khẩn cấp triển khai các biện pháp tài khóa và tiền tệ để ngăn chặn tác động của dịch bệnh và hạn chế thiệt hại dài hạn đối với các nền kinh tế.
Quan chức Mỹ này nói thêm: “Tất cả chúng ta phải sẵn sàng tăng cường và mở rộng các hành động chính sách nếu cần khi tình hình chuyển biến”./.
Tin liên quan
IMF: Kinh tế châu Á có thể tăng trưởng 0% lần đầu tiên trong 60 năm
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 16/4 cảnh báo tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm nay sẽ ở mức 0% lần đầu tiên trong 60 năm qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia trong 2 năm tới
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2026 lên 4,9% và năm 2027 lên 4,7% nhờ những tín hiệu tích cực trong xuất khẩu công nghệ của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ lên 7%
Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB đánh giá nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước môi trường quốc tế nhiều biến động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone bứt tốc đi kèm với sức ép lạm phát trở lại
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Khu vực đồng euro đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giớiĐồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz
Cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.










