BNEWS Các quan chức đứng đầu IMF, Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) và các cơ chế tài chính khu vực đã nhất trí phối hợp hành động nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính của dịch COVID-19
Các quan chức đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) và các cơ chế tài chính khu vực khác ngày 21/4 đã nhất trí phối hợp hành động nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhất là đối với các quốc gia và người dân dễ bị tổn thương nhất.
Trong một thông báo chung đưa ra tại một hội nghị truyền hình, các quan chức trên cho biết đã nhất trí phối hợp trong việc triển khai các hoạt động tài chính chung nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành viên.Theo thông báo này, “những tình huống chưa từng có đang xảy ra hiện nay đòi hỏi phải có những hành động ứng phó chưa từng có”.
Ngoài việc trao đổi thông tin về nhu cầu của các thành viên, những cơ quan và cơ chế trên cho hay sẽ tìm cách phối hợp hỗ trợ ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.
Mặc dù các cơ quan và cơ chế trên không công bố chi tiết về các dự án hợp tác tài chính tiềm năng song nỗ lực này có thể sẽ được “thiết kế” dựa trên sự hợp tác giữa IMF với Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp – dẫn tới việc thiết lập ESM. Theo một nguồn tin thân cận, mặc dù không quốc gia nào được nhắc tới như “ứng viên” cho sự hỗ trợ trên song IMF và các tổ chức khu vực hiện đang giám sát chặt chẽ tình hình kinh tế thế giới hiện nay trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Các Thỏa thuận Tài chính Khu vực (RFA) là những cơ chế hay thỏa thuận mà thông qua đó các nhóm nước cùng cam kết hỗ trợ tài chính cho các nước gặp khó khăn tài chính trong khu vực của họ. ESM, được thiết lập vào năm 2012, cung cấp hỗ trợ cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong khi các khu vực khác cũng có RFA riêng. Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva và Giám đốc quản lý ESM Klaus Regling đã tham gia một cuộc họp đột xuất bên lề Hội nghị mùa Xuân IMF-WB diễn ra dưới hình thức hội nghị truyền hình vào tuần trước để thảo luận về tất cả hành động ứng phó của hai cơ quan này đối với cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra hiện nay. Hồi tuần trước, IMF dự đoán kinh tế thế giới sẽ giảm 3% trong năm 2020 do dịch COVID-19, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ Đại Suy thoái hồi thập niên 1930 và cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển cũng như những thị trường mới nổi sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh này. Để ứng phó tình hình trên, IMF đã tăng cường khả năng tiếp cận các khoản tài chính và hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho các nước có nhu cầu và đồng ý giảm nợ cho 25 nước có thu nhập thấp thông qua Cơ chế Ủy thác Giảm thiểu Ngăn chặn Thảm họa (CCRT) và thiết lập dòng thanh khoản ngắn hạn cho các quốc gia có chính sách kinh tế lành mạnh. Các nước thành viên IMF cũng cam kết cung cấp 11,7 tỷ USD để giúp IMF tăng cường nguồn tín dụng cho các quốc gia thành viên với lãi suất thấp hoặc không lãi suất.Ngoài ra, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Câu lạc bộ các chủ nợ Paris, với sự ủng hộ của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB), đã nhất trí tạm thời giãn nợ cho các nước nghèo nhất./.
Tin liên quan
IMF: Cần tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để hạn chế thiệt hại do dịch COVID-19
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do dịch COVID-19 đòi hỏi phải triển khai nhanh chóng mọi “phao cứu sinh” tài chính sẵn có để hỗ trợ các nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐồng USD tiệm cận đỉnh hai tuần, đồng yen trượt qua mốc 160 yen/USD
USD duy trì gần mức cao nhất 2 tuần khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9 gia tăng, trong khi yen Nhật suy yếu, vượt mốc 160 yen/USD và làm dấy lên lo ngại can thiệp.
-
Tài chínhVàng và bitcoin: Cuộc hội tụ bất thường?
Thị trường tài chính toàn cầu mùa Hè năm nay đang diễn ra hiện tượng buộc giới quan sát phải dừng lại suy ngẫm: hai loại tài sản có bản chất gần như đối nghịch - vàng và bitcoin - lại cùng tăng tốc.
-
Tài chínhBảo hiểm nhân thọ muốn tăng trưởng phải lấy lại niềm tin
Theo các chuyên gia kinh tế, bảo hiểm nhân thọ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, song để khai thác hiệu quả thị trường này, ngành bảo hiểm cần tiếp tục củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
-
Tài chínhNepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt
Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.
-
Tài chínhThuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho doanh nghiệp lớn
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ.
-
Tài chínhBộ Tài chính số hóa quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp
Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
-
Tài chínhGỡ vướng, siết gian lận để làm sạch mã số thuế
Chiến dịch hướng tới xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời phân loại rõ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tế còn hoạt động với những trường hợp đã rời khỏi thị trường.
-
Tài chínhKhơi thông nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26/8, tại Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
-
Tài chínhThâm hụt ngân sách của Đức vượt ngưỡng 3% GDP
Phần lớn mức thâm hụt đến từ ngân sách liên bang. Chính quyền liên bang ghi nhận thiếu hụt 48,1 tỷ euro, tăng 29,0 tỷ euro so với 6 tháng đầu năm 2025.










