BNEWS Hơn 33 triệu hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ công của Indonesia sẽ được miễn giảm tiền điện với tổng kinh phí 15.400 tỷ rupiah (1,05 tỷ USD) để đẩy nhanh phục hồi kinh tế.
Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản, số tiền này sẽ được giải ngân từ gói ngân sách 54.790 tỷ rupiah dành cho hỗ trợ giá điện hàng năm.
Dự kiến, khoảng 15.400 tỷ rupiah sẽ được hoàn trả vào tài khoản của các khách hàng - điều mà Chính phủ hy vọng sẽ giúp thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình và giúp các doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản.
Ba chương trình hỗ trợ tiền điện nói trên là một phần trong gói kích thích ứng phó với đại dịch COVID-19 có tổng trị giá 695.200 tỷ rupiah nhằm mục đích tái khởi động nền kinh tế và bảo vệ việc làm cho người lao động. Chương trình hỗ trợ tiền điện đầu tiên dành cho các hộ nghèo đã được công bố vào tháng Tư vừa qua trong bối cảnh các hạn chế xã hội quy mô lớn (PSBB) khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ.Chương trình thứ hai được công bố vào tháng Năm dành cho các doanh nghiệp nhỏ - nơi sử dụng phần lớn lực lượng lao động của đất nước.
Chương trình thứ ba miễn tiền điện hàng tháng đối với mức tiêu thụ tối thiểu của tất cả các doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ công khác.
Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản cho biết chương trình đầu tiên sẽ được gia hạn đến tháng 12/2020 thay vì kết thúc vào tháng Sáu theo dự kiến ban đầu. Trong khi đó, chương trình thứ ba sẽ được mở rộng cho các khách hàng thuộc loại “đặc biệt”, như các đặc khu kinh tế (KEK) và hệ thống tàu điện tốc độ cao (LRT) của Jakarta. Công ty điện lực nhà nước PLN sẽ chi trả kinh phí cho việc kéo dài và mở rộng các chương trình hỗ trợ tiền điện trước khi được Chính phủ hoàn trả song cơ chế này vẫn đang được các Bộ Tài chính, Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản bàn bạc. Việc hoàn trả chi phí cho PLN là điều cấp thiết trong bối cảnh tình hình tài chính của công ty này đang bị lung lay bởi các gói hỗ trợ và tỷ giá hối đoái giảm. Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận của PLN đã sụt giảm tới 96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 251,6 tỷ rupiah. Theo các hiệp hội kinh doanh và các nhà nghiên cứu, dù tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và hộ nghèo, các chương trình hỗ trợ tiền điện này cần được triển khai cùng các nỗ lực khác, trong đó có các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 hiệu quả, nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. Nhà nghiên cứu Hafiz Arfyanto thuộc Viện nghiên cứu SMERU cho rằng, đối mặt với đại dịch, các yếu tố như tâm trạng lo lắng và sợ hãi có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế khi làm giảm nhu cầu tiêu dùng.Lãnh đạo Hiệp hội giới chủ Indonesia (Apindo) và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Indonesia (Akumindo) cho hay hóa đơn tiền điện chiếm chưa tới 10% chi phí cố định thường xuyên của họ và do đó tác động của các chương trình này là rất khiêm tốn.
Về phần mình, Thư ký Hội người tiêu dùng Indonesia (YLKI), ông Agus Suyanto cho biết tổ chức này chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào về việc các hộ gia đình đáp ứng đủ điều kiện không được hưởng khoản hỗ trợ tiền điện. Điều này cho thấy chương trình đã nhắm đúng mục tiêu. Trong quý II vừa qua, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia đã giảm 5,32%, lần giảm đầu tiên trong hai thập kỷ qua, trong bối cảnh tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đều ghi nhận sự sụt giảm. Dự báo, tăng trưởng kinh tế của Indonesia sẽ giảm 0,4% trong năm nay theo kịch bản cơ sở, hoặc chỉ tăng trưởng 1% theo kịch bản lạc quan nhất./.Tin liên quan
Indonesia tiếp tục trợ giá điện hỗ trợ người dân
Chính phủ Indonesia coi đây là một biện pháp kích cầu tiêu dùng xã hội, vực dậy nền kinh tế vốn đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái nghiêm trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngAI đẩy chi phí bảo hiểm y tế Mỹ tăng gần 1 tỷ USD
Các công ty bảo hiểm y tế như Centene cho biết việc các hệ thống y tế sử dụng công cụ AI đã dẫn đến các khoản thanh toán hoàn trả quá mức hoặc không phù hợp.
-
Tài chính & Ngân hàngLợi nhuận ngân hàng tăng tốc, áp lực biên lãi ròng vẫn hiện hữu
Bức tranh lợi nhuận quý III của ngành ngân hàng được dự báo khá tích cực nhưng không đồng đều.
-
Tài chính & Ngân hàngFed công bố các đề xuất mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 24/9 đã công bố các đề xuất quy định mới dành cho những tổ chức phát hành stablecoin (loại tiền kỹ thuật số được neo giá trị vào một tài sản thực tế như đồng USD).
-
Tài chính & Ngân hàngIMF đề xuất tinh gọn các điều kiện trong chương trình cho vay
IMF kêu gọi điều chỉnh cách thiết kế và triển khai chương trình cho vay, theo hướng tập trung vào ít cải cách hơn nhưng có chiều sâu hơn, nhằm phù hợp với những thách thức của nền kinh tế toàn cầu.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng sức phòng thủ, kiểm soát rủi ro tại các tổ chức tín dụng
Nếu hệ thống kiểm soát, kiểm toán, kiểm tra nội bộ không phát huy đầy đủ vai trò thì những rủi ro trong hoạt động có thể không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.
-
Tài chính & Ngân hàngECB: Giá khí đốt tăng có thể tác động nhanh hơn đến lạm phát Eurozone
Giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh có thể tác động đến lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) nhanh hơn trước đây, song ảnh hưởng tới giá điện đã giảm nhờ tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.
-
Tài chính & Ngân hàngLàn sóng AI làm khó bài toán quản trị rủi ro của các quỹ lớn
Theo ước tính từ Goldman Sachs, khoảng 40% tổng giá trị vốn hóa của chỉ số S&P 500 hiện thuộc về các công ty hạ tầng AI, bao gồm các nhà sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn.
-
Tài chính & Ngân hàngKiến nghị gỡ vướng thủ tục gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế
Cơ chế gia nhập VIFC có thể tập trung vào việc đánh giá các điều kiện đặc thù để hoạt động tại trung tâm, thay vì lặp lại những điều kiện mà doanh nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật
Đồng bạc xanh có thời điểm tăng mạnh tới 1,3%, chạm mức cao nhất trong 2 tuần là 158,05 yen/USD, trước khi giảm một phần đà tăng về mức 156,725 yen (tăng 0,5%).










