Indonesia đặt mục tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 65 tỷ USD trong năm 2024

09:01' - 08/01/2024
BNEWS Tổng cục trưởng Phát triển xuất khẩu quốc gia của Bộ Thương mại Indonesia Didi Sumedi cho biết, chính phủ đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt từ 65 tỷ USD đến 70 tỷ USD năm 2024.
Ông Didi Sumedi nói rằng, trong 11 tháng của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 56,57 tỷ USD. Do đó, có thể ước tính kim ngạch xuất khẩu cả năm 2023 sẽ đạt khoảng 60 tỷ USD. Năm 2024, nếu mức tăng trung bình xuất khẩu là 2,5%, xuất khẩu của Indonesia sang Trung Quốc có thể ở mức 65-70 tỷ USD.

Mục tiêu tăng xuất khẩu này là một nỗ lực nhằm cải thiện hiệu quả xuất khẩu sang Trung Quốc vốn đã bị sụt giảm vào năm 2023. Trong khi đó, năm 2022, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt trị giá 65,9 tỷ USD. Nguyên nhân là do giá hàng hóa toàn cầu giảm.
 
Ông Didi Sumedi nhấn mạnh: “Trên thực tế, chúng tôi lạc quan rằng xuất khẩu vẫn là một trong những thế mạnh với khả năng cạnh tranh xuất khẩu duy trì tốt trên toàn cầu. Chúng tôi có đủ căn cứ để kỳ vọng kết quả xuất khẩu trong năm 2024 sẽ tốt hơn”.

Cũng theo ông Didi Sumedi, Bộ Thương mại đã chuẩn bị một số chương trình nhằm thúc đẩy hiệu quả xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm 2024, trong đó có tổ chức triển lãm các sản phẩm của Indonesia tại một số địa phương của Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục