BNEWS Ngày 20/1, Indonesia đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu than đối với 139 công ty sau khi đáp ứng các yêu cầu bán hàng tại thị trường nội địa nhằm ngăn chặn tình trạng khan hiếm nguồn cung và mất điện.
Indonesia – quốc gia xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới – đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu kéo dài một tháng đối với mặt hàng này vào ngày 1/1 vừa qua mà không có cảnh báo trước, gây lo lắng tại các thị trường và các nước nhập khẩu lớn như Nhật Bản, Philippines và Hàn Quốc.
Sau đó, giới chức Indonesia đã bắt đầu nới lỏng lệnh cấm đối với các công ty đáp ứng nghĩa vụ thị trường trong nước (DMO) vốn được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng mất điện trên diện rộng sau khi các nhà máy nhiệt điện trong nước báo cáo lượng than tồn kho ở mức rất thấp.
Giới chức Indonesia đổ lỗi cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung này là do tuân thủ kém chính sách DMO, theo đó các công ty khai thác than phải bán 1/4 sản lượng cho khách hàng địa phương với mức giá 70 USD mỗi tấn để vận hành các nhà máy nhiệt điện.Phát biểu họp báo, ông Ridwan Djamaluddin, Tổng cục trưởng Khoáng sản và Than đá thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản (ESDM), cho biết: “Lệnh cấm xuất khẩu này là tạm thời. Đó là quản lý tình huống khẩn cấp để đảm bảo cung ứng than trong nước”.
Ông Ridwan cho hay 75 tàu đã được phép tiếp nhận than từ các công ty đã đáp ứng tất cả các yêu cầu DMO, trong khi 12 tàu khác được phép tiếp tục xuất khẩu sau khi đảm bảo bằng văn bản về việc tuân thủ DMO và chấp nhận các hình phạt. Trước đó hôm 18/1, một quan chức ESDM thông báo rằng dự trữ than tại các nhà máy địa phương đã được cải thiện và các nhà chức trách đã tăng cường giám sát giao hàng cho các nhà máy điện. ESDM đặt mục tiêu đảm bảo lượng hàng tồn kho cho các nhà máy nhiệt điện đủ cho 20 ngày hoạt động vào cuối tháng 1 này./.Tin liên quan
Indonesia sẽ vận hành hệ thống đường sắt hạng nhẹ từ tháng 8 tới
Indonesia sẽ đưa hệ thống giao thông đường sắt hạng nhẹ (LRT) vùng Đại Jakarta (Jabodebek - gồm thủ đô Jakarta và 3 đô thị vệ tinh gồm Bogor, Depok và Bekasi) đi vào hoạt động từ tháng Tám tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.












