BNEWS Chính phủ Indonesia một lần nữa hoãn áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường, vốn được chờ đợi từ lâu.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia một lần nữa hoãn áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường, vốn được chờ đợi từ lâu. Điều này làm dấy lên quan ngại việc thực hiện cam kết bảo vệ sức khỏe cộng đồng sau đại dịch COVID-19.
Năm ngoái, Bộ Tài chính và Ủy ban Ngân sách Hạ viện (Banggar) đã nhất trí đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường và các sản phẩm nhựa vào kế hoạch ngân sách năm 2023. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, ông Nirwala Dwi Heryanto, phụ trách mảng truyền thông của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Bộ Tài chính Indonesia, cho biết kế hoạch đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường khó có thể thực hiện trong năm nay do bộ này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các yêu cầu pháp lý song song với việc đánh giá đà phục hồi kinh tế quốc gia.
Ông cho biết cơ quan chuyên môn đang lên kế hoạch đệ trình biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường lên Ủy ban IX (giám sát các vấn đề dân số, sức khỏe, nhân lực và di cư) thuộc Hạ viện vào tháng 5 tới. Nếu được thông qua, chính sách áp thuế liên quan có thể có hiệu lực vào năm tới.
Bộ Tài chính Indonesia dự định đánh thuế đồ uống có đường từ năm 2009 nhằm đa dạng hóa nguồn thu, song tiến độ thực hiện bị chậm trễ, chủ yếu do vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp. Năm 2020, bộ này một lần nữa đề xuất áp thuế đồ uống có đường với một kế hoạch chi tiết hơn. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã bác bỏ do suy thoái kinh tế trong đại dịch COVID-19.
Tiến độ chậm chạp trong việc triển khai áp thuế đối với đồ uống có đường làm dấy lên nghi vấn về cam kết của Chính phủ Indonesia trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh Bộ Y tế đang nỗ lực cải cách hệ thống chăm sóc y tế sau tác động của đại dịch COVID-19.
Một nghiên cứu cho thấy những người dùng đồ uống có đường từ 1 đến 2 lần mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cao hơn 26%, trong khi một nghiên cứu khác chỉ ra rằng những người sử dụng đồ uống có đường hơn 2 lần/ngày có nguy cơ tử vong sớm vì tim mạch cao hơn 31%.
Từ năm 1996 đến 2014, lượng tiêu thụ đồ uống có đường ở Indonesia đã tăng gấp 15 lần, từ 51 triệu lít lên 780 triệu lít. Năm 2020, Indonesia đứng thứ ba Đông Nam Á về mức tiêu thụ loại đồ uống này.
Các tổ chức phi chính phủ và người dân từ lâu đã kêu gọi Indonesia đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường theo mô hình của 49 nước, trong đó có 4 nước láng giềng là Thái Lan, Malaysia, Philippines và Brunei.
Một nghiên cứu cho thấy việc Thái Lan áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường đã giúp giảm 17% lượng tiêu thụ đồ uống có ga và 2,5% lượng tiêu thụ đồ uống có đường ngay trong năm đầu thực hiện./.
Tin liên quan
Gia hạn thời hạn nộp các loại thuế và tiền thuê đất trong năm 2023
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lúa giảm mạnh, nông dân Đồng Tháp thấp thỏm cuối vụ
Giá lúa giảm mạnh khi vụ Hè Thu bước vào thời điểm cuối vụ thu hoạch khiến nhiều nông dân tại Đồng Tháp lo lắng.
-
Hàng hoáVòng đời mới của rơm rạ trên đồng ruộng Đồng Tháp
Tận dụng nguồn rơm rạ sau thu hoạch lúa, nông dân và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp thu mua, ủ cho hoai mục và bổ sung thêm các phụ liệu để sản xuất phân hữu cơ.
-
Hàng hoáĐâu là điểm nghẽn chính của nguồn cung năng lượng toàn cầu?
Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và Nga đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào các nhà máy lọc dầu trong thập kỷ qua nhằm giành thị phần lớn hơn trên thị trường dầu diesel toàn cầu.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng sau hoạt động quân sự của lực lượng Houthi nhằm vào thủ đô của Saudi Arabia
Giá dầu thế giới tăng trong phiên sáng 21/9, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành các hoạt động quân sự bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
-
Hàng hoáThái Lan triển khai dự án nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo
Gạo của từng địa phương sẽ được xây dựng bản sắc, câu chuyện, tiêu chuẩn và thị trường riêng.
-
Hàng hoáGiá cà phê trong nước đi ngược thế giới
Giá cà phê trong nước giảm 1.500-1.700 đồng/kg tuần qua, trái ngược với diễn biến tăng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, giá cà phê quốc tế vẫn chịu sức ép từ nguồn cung dồi dào.
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu Ấn Độ cao nhất 1 năm do lo ngại mất mùa
Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ lên mức cao nhất hơn một năm do lo ngại nguồn cung, trong khi giá ngũ cốc Mỹ giảm và cà phê trong nước tiếp tục đi xuống.
-
Hàng hoáTừ cửa hàng đến online, Tây Ninh siết hàng giả
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, tỉnh xác định việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.
-
Hàng hoáCông nghệ bảo quản tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt
Thời gian bảo quản được kéo dài không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn mở rộng thị trường cho nông sản Việt.










