BNEWS Bộ Thương mại Indonesia đặt mục tiêu khởi động các cuộc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) vào cuối năm nay.
Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), bao gồm bốn quốc gia Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay.
Tổng Vụ trưởng Vụ đàm phán Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Indonesia, ông Djatmiko Bris Witjaksono, ngày 18/10 cho biết chính phủ nước này hiện đang chuẩn bị một tài liệu xác định phạm vi sẽ đóng vai trò định hướng cho các cuộc đàm phán trong tương lai.
Sau khi tài liệu này được thống nhất, bước tiếp theo là khởi động các cuộc đàm phán CEPA Indonesia-Mercosur.
Indonesia hy vọng rằng việc khởi động các cuộc đàm phán CEPA Indonesia-Mercosur có thể được thực hiện vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.
Indonesia vẫn chưa có thỏa thuận thương mại với một số quốc gia nằm trong quần đảo Caribe. Tuy nhiên, chính phủ nước này không loại trừ việc mở rộng hợp tác với các nước xung quanh khu vực Mỹ Latinh.
Ông Djatmiko cho biết theo kế hoạch, Indonesia cũng sẽ thực hiện các cuộc đàm phán thương mại với một số nước thành viên của Mercosur nhằm cải thiện cán cân thương mại của nước này với Argentina và Brazil.
Nguyên nhân là do cán cân thương mại của Indonesia với hai nước Mỹ Latinh nói trên đã thâm hụt kể từ năm 2016.
Trong đó, đáng chú ý, dù đã giảm 25,16% so với mức thâm hụt 1,12 tỷ USD năm 2020, cán cân thương mại của Indonesia với Brazil năm 2021 vẫn thâm hụt cao, lên tới 841,6 triệu USD.
Điều này sẽ được cải thiện thông qua tự do hóa thương mại và hạ thấp hàng rào phi thuế quan tại Mercosur để dòng hàng hóa Indonesia có thể vào tự do hơn và cạnh tranh hơn trên thị trường.
Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ củng cố tình hình thương mại bằng cách mở ra cơ hội cho xuất khẩu dịch vụ, đầu tư và nhiều hình thức hợp tác kinh tế tiềm năng khác.
Trước đó, ngày 14/10, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Indonesia-Mỹ Latinh và Caribe (INA-LAC) năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thương mại nước này đã khuyến khích tăng cường hợp tác thương mại của Indonesia với các nước nằm ở Mỹ Latinh và quần đảo Caribe./.
Tin liên quan
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý III/2021 giảm mạnh
Sau khi phục hồi nhanh sau những tác động của đại dịch, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang mất động lực, với GDP trong quý III tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận số triệu phú USD mới cao kỷ lục trong năm 2025
Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại các nền kinh tế lớn của Eurozone hạ nhiệt
Lạm phát tại 3 nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đồng loạt giảm trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEU giảm mạnh hạn ngạch thép nhập khẩu, áp thuế 50% ngoài quota
Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố hạn ngạch mới trong cơ chế quản lý nhập khẩu thép nhằm hạn chế lượng thép được miễn thuế vào Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế thế giới ngày 30/6 có các tin nổi bật như tính độc lập của Fed được củng cố, EU – Trung Quốc đối thoại thương mại, đồng yen rơi đáy; kinh tế Trung Quốc phục hồi, thép Hàn chịu hạn ngạch mới.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh đón vốn đầu tư thế hệ mới
Nhiều nền kinh tế đã thành công trong việc thu hút FDI thế hệ mới-những khoản đầu tư không chỉ mang theo vốn, mà còn đi kèm công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D).
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực của nền kinh tế Anh
Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát giá cả hàng hóa bán lẻ tại nước này vẫn không thay đổi trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz thêm "nóng" trước thềm đàm phán tại Doha
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 30/6 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng qua.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.











