BNEWS Indonesia là nhà sản xuất dầu diesel sinh học lớn nhất thế giới với sản lượng đạt 137.000 thùng mỗi ngày.
Bộ trưởng điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, Indonesia là nhà sản xuất dầu diesel sinh học lớn nhất thế giới với sản lượng đạt 137.000 thùng mỗi ngày, cao hơn nhiều so với mức 112.000 thùng của Mỹ, 99.000 thùng của Brazil và 62.000 thùng của Đức.
Theo ông Airlangga, thành công này đã định vị Indonesia là một quốc gia đáng chú ý trên thị trường dầu diesel sinh học thế giới. Dầu diesel sinh học là nhiên liệu sinh học bao gồm hỗn hợp các hợp chất metyl este của axit béo chuỗi dài và được sử dụng làm nhiên liệu thay thế trong động cơ diesel. Indonesia sử dụng dầu cọ thô (CPO) làm nguyên liệu chính để sản xuất dầu diesel sinh học. Ông Hartarto cũng cho biết, Indonesia là nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ hai trên thế giới. Hiện các nhà khoa học đang trộn 30% dầu cọ vào dầu diesel để tạo ra B30 sử dụng nhằm tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp dầu cọ, giảm tiêu thụ dầu nhiên liệu nhập khẩu và cắt giảm phát thải khí nhà kính. Trong khuôn khổ biến đổi khí hậu, Indonesia cam kết giảm 29% lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động kinh doanh và 41% với sự hỗ trợ quốc tế vào năm 2030. Giám đốc Cơ quan Quản lý Quỹ Trồng trọt Dầu cọ (BPDP-KS), Eddy Abdurrachman cho biết, tốc độ sản xuất diesel sinh học của Indonesia đã có sự tăng trưởng tích cực với sản lượng tăng 300% lên 8,5 triệu kilolit vào năm 2020 từ 3 triệu kilolit vào năm 2016. Giá CPO đang tăng lên, trong khi CPO là nhiên liệu chính cho dầu diesel sinh học; điều này khiến giá dầu diesel sinh học tương đối cao so với giá dầu diesel. Theo dự báo của chính phủ, các ưu đãi bổ sung cho chương trình diesel sinh học bắt buộc trong năm nay sẽ đạt 46.000 tỷ Rp, phù hợp với khoảng cách chênh lệch lớn giữa giá dầu thô và dầu cọ./.Tin liên quan
Indonesia thu hút 15,1 tỷ USD vốn đầu tư trong quý I/2021
Theo Ủy ban Điều phối Đầu tư Indonesia (BKPM), tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý I/2021 đã đạt 219.700 tỷ rupiah (15,1 tỷ USD), tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,3% so với quý IV/2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu Ấn Độ cao nhất 1 năm do lo ngại mất mùa
Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ lên mức cao nhất hơn một năm do lo ngại nguồn cung, trong khi giá ngũ cốc Mỹ giảm và cà phê trong nước tiếp tục đi xuống.
-
Hàng hoáTừ cửa hàng đến online, Tây Ninh siết hàng giả
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, tỉnh xác định việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.
-
Hàng hoáCông nghệ bảo quản tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt
Thời gian bảo quản được kéo dài không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn mở rộng thị trường cho nông sản Việt.
-
Hàng hoáTrung Quốc yêu cầu ổn định nguồn cung khi giá than chạm mức cao nhất gần 3 năm
Trong tuần này, giá than giao ngay tại trung tâm trung chuyển Qinhuangdao đã tăng 1,9%, lên mức 980 NDT/tấn (146 USD/tấn). Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 10/2023.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo gián đoạn nguồn cung từ Saudi Arabia hạ nhiệt
Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 2% trong chiều 18/9 và đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp khi những lo ngại về sự đứt gãy nguồn cung từ Saudi Arabia dần lắng xuống.
-
Hàng hoáTừ sợi tơ sen, dệt nên câu chuyện mới ở Đồng Tháp
Từ loài cây quen thuộc của đất sen hồng, một hướng đi mới được mở ra khi giá trị của sen được nâng lên, những sản phẩm làm từ lụa sen như khăn rằn, lụa, sợi tơ sen đang từng bước tiếp cận thị trường.
-
Hàng hoáSản lượng gạo Ấn Độ có thể giảm mạnh nhất trong gần 20 năm
Sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ và ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong gần 20 năm.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp
Trong phiên 17/9, có thời điểm giá dầu Brent giảm hơn 3 USD, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/9, trong khi WTI cũng giảm hơn 3 USD, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11/9.
-
Hàng hoáGiá dầu trên 100 USD/thùng làm gia tăng bất ổn tại nhiều nước
Nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn khi Bắc bán cầu bước vào mùa Đông, sức ép đối với chi phí sinh hoạt, hoạt động sản xuất và tài chính công tại nhiều nước có thể tiếp tục gia tăng.












