Indonesia thu hút 15,1 tỷ USD vốn đầu tư trong quý I/2021

16:34' - 26/04/2021
BNEWS Theo Ủy ban Điều phối Đầu tư Indonesia (BKPM), tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý I/2021 đã đạt 219.700 tỷ rupiah (15,1 tỷ USD), tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,3% so với quý IV/2020.

Phát biểu họp báo trực tuyến, người đứng đầu BKPM, ông Bahlil Lahadalia, cho biết tổng vốn đầu tư trong nước (PMDN) giảm 4,2% xuống 108.000 tỷ rupiah, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 14% lên 111.700 tỷ rupiah.

Theo ông Bahlil, vốn FDI gia tăng và chiếm tới 50,8% tổng vốn đầu tư cho thấy niềm tin của thế giới vào Indonesia và các hoạt động FDI tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã bắt đầu bình thường trở lại và thích ứng với diễn biến của đại dịch COVID-19.

Theo khu vực địa lý, các dự án đầu tư trong quý I/2021 trải rộng khắp các tỉnh Tây Java, Jakarta, Đông Java, Banten, và Trung Java. Các dự án đầu tư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp và văn phòng; sản xuất kim loại cơ bản, phi máy móc và thiết bị; vận tải, kho bãi và viễn thông; công nghiệp thực phẩm; điện, nước và khí đốt.

Cũng theo ông Bahlil, tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý I chiếm 24,4% mục tiêu mà Tổng thống Jokowi đã đặt ra là 900.000 tỷ rupiah cho năm 2021 này. Các dự án mới này đã tạo 311.793 vị trí việc làm, tăng so với mức 303.085 vị trí việc làm trong quý I năm ngoái.

Ông Bahlil cho biết mục tiêu ban đầu của Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) là thu hút 856.000 tỷ rupiah trong năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống đã ra lệnh tăng mục tiêu này lên mức 900.000 tỷ rupiah và đây không phải là một công việc dễ dàng trong thời đại đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục