Indonesia sẽ hỗ trợ gạo cho 22 triệu hộ gia đình trong năm 2024

09:08' - 21/12/2023
BNEWS Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia (Bulog) cho biết số hộ gia đình thụ hưởng chương trình hỗ trợ gạo của Chính phủ sẽ tăng lên 22 triệu vào năm 2024.

Giám đốc Quan hệ Công chúng thuộc Bulog, ông Tomi Wijaya, cho hay số hộ gia đình được nhận hỗ trợ gạo trước đó là 21,4 triệu. Con số này sau đó đã được Bộ Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa cập nhật cho năm 2024.

Ông Wijaya cho biết thêm đợt phân phối gạo hỗ trợ hiện nay sẽ được tiếp tục tới tháng 3/2024. Nguồn gạo này được lấy từ kho dự trữ của chính phủ (CBP) và mỗi gia đình được nhận 10 kg mỗi tháng. Dự kiến, Tổng thống Joko Widodo sẽ xem xét gia hạn chương trình này tới tháng 6/2024.

 

Phát biểu tại một sự kiện truyền thông tuần trước, ông Wijaya khẳng định: “Nếu ngân sách nhà nước đủ, chương trình hỗ trợ gạo có thể sẽ được thực hiện trong 6 tháng tới. Mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 10 kg mỗi tháng”.

Bulog cho hay lượng gạo CBP sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong dịp Giáng sinh 2023 và Năm mới 2024. Hiện cơ quan này còn 1,4 triệu tấn gạo dự trữ. Ngoài ra, lượng gạo dự trữ sẽ gia tăng do Chính phủ đang tiến hành nhập khẩu.

Bên cạnh phân phối cho các đối tượng nhận hỗ trợ, kho gạo dự trữ của Bulog cũng được sử dụng để bình ổn giá cả thị trường trong nước.

Trước đó, Bulog đã ký kết hợp đồng mua thêm 1 triệu tấn gạo ngoài hạn ngạch nhập khẩu bổ sung 1,5 triệu tấn do Chính phủ ủy quyền thực hiện vào cuối năm nay. Năm 2023, cơ quan này đã phân phối tổng cộng 1,4 triệu tấn gạo theo chương trình hỗ trợ lương thực.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục