Indonesia sẽ mua lại 1,16 tỷ USD trái phiếu toàn cầu

14:40' - 21/09/2021
BNEWS Indonesia quyết định mua lại lượng trái phiếu toàn cầu trị giá 1,16 tỷ USD sau khi đưa ra một đề nghị mua lại lần đầu tiên với giá trị thấp hơn so với con số đưa ra trong tuần trước.
Bộ Tài chính Indonesia ngày 21/9 cho biết nước này quyết định mua lại lượng trái phiếu toàn cầu trị giá 1,16 tỷ USD sau khi đưa ra một đề nghị mua lại lần đầu tiên với giá trị thấp hơn so với con số đưa ra trong tuần trước.
Cuối tuần qua, quốc gia Đông Nam Á đề nghị mua lại tối đa 1,25 tỷ USD trái phiếu đáo hạn trong giai đoạn 2022-2026, với việc sử dụng số tiền thu được từ đợt bán trái phiếu mới có kỳ hạn 10 năm và 40 năm.
Theo thông báo của Bộ Tài chính Indonesia, nước này đã nhận được tổng cộng 2,68 tỷ USD sau các đợt chào bán. Các đề nghị mua lại mà cơ quan này chấp nhận liên quan tới trái phiếu đáo hạn giai đoạn 2022-2024.
Bộ Tài chính Indonesia cho biết việc triển khai “cuộc thực hành quản lý nợ” trên của Indonesia nhằm mục đích kéo dài thời gian đáo hạn khoản nợ quốc gia và giảm chi phí lãi vay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục