BNEWS Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản vay trị giá 380 triệu USD để phát triển nhà máy thủy điện tích năng (bơm tích lũy) đầu tiên ở Indonesia.
Nhà máy sẽ được xây dựng trên thượng nguồn sông Cisokan nằm giữa Jakarta và Bandung, với công suất 1.040 MW.
Giám đốc WB phụ trách Indonesia và Timor Leste, Satu Kahkonen ngày 12/9 cho biết, đây là dự án thủy điện tích năng đầu tiên ở Indonesia, điều này thể hiện một bước ngoặt trong nỗ lực hướng tới khử carbon ở Indonesia. Trong tương lai, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này trong những nỗ lực khác nhau nhằm đạt được sự phát triển bền vững và bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân. Còn theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Arifin Tasrif, việc phát triển nhà máy thủy điện nhằm tăng công suất phát điện trong thời gian phụ tải cao điểm, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải carbon của đất nước. Chính phủ cam kết giảm phát thải khí nhà kính thông qua phát triển năng lượng tái tạo, nỗ lực bảo tồn năng lượng và sử dụng công nghệ năng lượng sạch. Ngoài ra, việc giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng có thể được thúc đẩy bởi nhiều hành động khác nhau, bao gồm cung cấp điện từ các máy phát năng lượng tái tạo, cũng như thực hiện hiệu quả năng lượng. Hiện tại, hơn 80% lượng điện được tạo ra cho lưới điện Java-Bali, cung cấp năng lượng cho 70% dân số Indonesia đến từ nhiên liệu hóa thạch. Cũng theo ông Arifin Tasrif, một trong những nỗ lực quan trọng để hỗ trợ chương trình nghị sự khử carbon của Indonesia là thiết lập các cơ sở lưu trữ năng lượng để cho phép tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện.Nhà máy thủy điện tích năng đóng một vai trò rất quan trọng trong nỗ lực đó. Điều này sẽ cung cấp điện thân thiện với môi trường và đáng tin cậy hơn, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng ở các vùng Java và Bali./.
>>Indonesia và Trung Quốc chính thức thanh toán giao dịch thương mại bằng đồng nội tệ
Tin liên quan
Ngân hàng Indonesia tham gia chiến dịch bảo mật dữ liệu với Twitter
Thông qua chiến dịch “#DatamuRahasiamu” này, việc giáo dục về bảo mật ngân hàng và tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ được công chúng chấp nhận rộng rãi hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhNhật Bản: Đồng yen yếu đẩy số vụ phá sản lên mức cao nhất kể từ năm 2022
Đồng yen mất giá đang bộc lộ những tổn thất kinh tế lớn đối với Nhật Bản, khi số lượng doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản trong nửa đầu năm nay vì nguyên nhân này đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2022.
-
Tài chínhTriển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, gỡ điểm nghẽn cho hoạt động kinh doanh
Thư ngỏ được ban hành trong khuôn khổ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” triển khai trên phạm vi toàn quốc.
-
Tài chínhHàn Quốc: Giá trần nhiên liệu giúp kiềm chế lạm phát trong tháng 6/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Lee Hyung Il cho biết áp lực lạm phát trong tháng 6/2026 chủ yếu đến từ giá nông sản, chăn nuôi và các sản phẩm dầu mỏ.
-
Tài chínhMinh bạch dữ liệu thuế trong thương mại điện tử
Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng khi các quy định mới về quản lý thuế thương mại điện tử đi vào thực tiễn, buộc người bán hàng online phải thay đổi cách thức vận hành.
-
Tài chínhNền kinh tế lớn thứ ba Eurozone đẩy nhanh các biện pháp chống thất thu thuế
Trong năm 2025, Tổng cục Thuế Italy đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Tài chính tiến hành 6.566 cuộc kiểm tra biến động tài khoản, tăng hơn 3 lần so với năm trước.
-
Tài chínhBitcoin ghi nhận tháng diễn biến tồi tệ nhất trong 4 năm
Giá đồng bitcoin giảm xuống dưới mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 30/6 tại thị trường Mỹ.
-
Tài chínhTừ 1/7, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế.
-
Tài chínhĐà Nẵng đăng cai Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 chuyên gia
Từ ngày 9-10/7, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp Fintech.
-
Tài chínhThông tin từ 1/7 thu thuế 0,1% với mua bán vàng miếng là chưa chính xác
Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.











