Indonesia sẽ phát hành gần 39 tỷ USD trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách

10:09' - 21/12/2023
BNEWS Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch vay khoản nợ mới trị giá 600.000 tỷ rupiah (38,8 tỷ USD) vào năm 2024 để bù đắp cho thâm hụt ngân sách nhà nước dự kiến ở mức 2,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Nhân viên phòng giao dịch hối đoái kiểm tiền giấy rupiah tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ông Deni Ridwan, Vụ trưởng Trái phiếu thuộc Tổng cục Quản lý rủi ro tài chính của Bộ Tài chính, cho biết, khoản nợ bổ sung nói trên sẽ làm gia tăng nợ chính phủ cả về thanh toán nợ gốc lẫn tiền lãi.

Hiện tỷ lệ nợ trên GDP của Indonesia khoảng 37%, tương đối thấp so với các quốc gia ASEAN khác. Theo ông Deni, việc vay thêm là cần thiết để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu và các chương trình xã hội.

 

 

Ngày 18/12, phát biểu tại Sở giao dịch chứng khoán Indonesia (IDX), ông Deni nói: “Nợ của chúng ta đã tăng về mặt danh nghĩa và với mức thâm hụt ngân sách dự kiến 2,9% GDP vào năm tới, nó có thể tăng thêm 600.000 tỷ rupiah”.

Thâm hụt ngân sách năm 2024 sẽ cao hơn mức mục tiêu 2,27% GDP của năm 2023. Chiến lược quản lý thâm hụt ngân sách của Chính phủ Indonesia tập trung vào quản lý nợ thận trọng, đảm bảo hiệu quả chi phí nợ thông qua thị trường tài chính và các khoản vay có chọn lọc nhằm tài trợ cho cơ sở hạ tầng và chuyển giao công nghệ.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati nhấn mạnh rằng Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục cam kết duy trì tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước trong điều kiện kinh tế toàn cầu hiện nay.

Trao đổi với hãng thông tấn chính thức Antara, Bộ trưởng Indrawati khẳng định: “Chúng tôi sẽ sử dụng dự trữ tiền mặt của chính phủ để giảm thiểu rủi ro tài chính và duy trì tỷ lệ nợ ở mức an toàn”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục