Indonesia, Singapore gia hạn thỏa thuận hợp tác tài chính

08:20' - 07/11/2021
BNEWS Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Ngân hàng trung ương Singapore (MAS) đã gia hạn một thỏa thuận hợp tác tài chính song phương trị giá 10 tỷ USD đến ngày 4/11/2022.

Trong một tuyên bố chính thức, Giám đốc điều hành Ban Truyền thông BI, ông Erwin Haryono cho biết hợp tác này đã bắt đầu từ tháng 11/2018, tiếp nối thỏa thuận giữa Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhằm tiếp tục hỗ trợ ổn định tài chính và tiền tệ ở cả hai quốc gia.

Ông Erwin cho hay thỏa thuận hợp tác này được gia hạn hàng năm, lần cuối cùng vào tháng 11/2020.

Lần gia hạn thứ ba này cho thấy rõ hơn cam kết của BI và MAS tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau nhằm xây dựng niềm tin vào điều kiện kinh tế của mỗi nước.

Theo thỏa thuận vừa được gia hạn, hai bên nhất trí hoán đổi tiền tệ bằng đồng nội tệ (LCBSA) với tổng trị giá 9,5 tỷ USD Singapore, hoặc 100.000 tỷ rupiah (7 tỷ USD); và mua lại song phương (BRL) 3 tỷ USD Mỹ bằng cách sử dụng trái phiếu chính phủ do các nước G3 (Mỹ, Nhật Bản và Đức) phát hành làm tài sản thế chấp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục