BNEWS Ngày 23/2, Chính phủ Indonesia khẳng định rằng nước này mong muốn đạt được Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương với Anh trong tương lai.
Tuyên bố trên được khẳng định với Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan đang ở thăm Jakarta để dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Indonesia – Anh (JETCO).
Nền tảng đối thoại cấp bộ trưởng thường niên nói trên đã được thành lập vào tháng 4/2021, song cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Phát biểu tại họp báo chung, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Muhammah Lutfi cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình quan hệ thương mại song phương và tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thực phẩm, đồ uống, và nông nghiệp.
Bộ trưởng Lufti cho hay hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về tầm nhìn dài hạn của mối quan hệ hợp tác kinh tế Indonesia-Anh, bao gồm khả năng tìm kiếm một FTA song phương trong tương lai. Ông Lufti cho hay: “Tôi hy vọng điều này sẽ sớm trở thành hiện thực xuất phát từ các lợi ích tiềm năng mà FTA sẽ mang lại cho cả hai quốc gia”. Hai bên cũng nhất trí thành lập hai nhóm công tác riêng biệt, trong đó nhóm thứ nhất chuyên về năng lượng tái tạo và tăng trưởng sạch, trong khi nhóm còn lại chuyên về thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp. Về phần mình, Bộ trưởng Trevelyan không đề cập cụ thể đến FTA, song nhấn mạnh rằng chính phủ Anh cam kết đưa thương mại và đầu tư song phương lên một “tầm cao mới”. Bà Trevelyan cho biết Anh và Indonesia đã có mối quan hệ thương mại trị giá 2,6 tỷ bảng Anh (3,5 tỷ USD). Ước tính các doanh nghiệp Anh tại Indonesia cũng đang sử dụng 1 triệu lao động địa phương. Bà Trevelyan đánh giá rằng Indonesia có tiềm năng trở thành “siêu cường quốc về năng lượng sạch”, đồng thời cho biết các công ty Anh đang giúp Jakarta đưa công nghệ đổi mới vào các lĩnh vực như năng lượng thủy triều. Bộ trưởng Trevelyan cũng mong muốn thực phẩm, đồ uống và hàng hóa nông nghiệp từ cả hai nước sẽ “tìm được chỗ đứng” trong các cửa hàng và kệ siêu thị của các quốc gia khác. Cuối cùng, bà Trevelyan tiết lộ rằng London đang có nguồn tài chính hỗ trợ xuất khẩu lên tới 4 tỷ bảng Anh và sẵn sàng sử dụng ngân sách này cho các giao dịch mua hàng của các doanh nghiệp Indonesia từ Anh./.>>>Indonesia đã phát hành 3,5 triệu USD trái phiếu xanh
Tin liên quan
Ấn Độ và Anh sẽ đàm phán FTA trong tháng này
Ấn Độ và Anh có khả năng khởi động các cuộc đàm phán chính thức cho Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào tuần thứ hai của tháng 1/2022, sau đó một tuần sẽ là vòng đàm phán đầu tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.









