BNEWS Khoản đóng góp của Internet cho GDP của Ấn Độ chiếm khoảng 5,6% trong tài khóa 2015-2016 và dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên gần 16%, tương đương 36.000 tỷ rupee (hơn 561 tỷ USD).
Nghiên cứu có tiêu đề "Ước tính giá trị của những dịch vụ ứng dụng dựa trên Internet thế hệ mới" công bố ngày 14/7 cho thấy tài khóa 2015-2016 đã chứng kiến mức tăng trưởng 17% tổng lưu lượng của Internet ở Ấn Độ, qua đó đóng góp 7.000 tỷ rupee (khoảng 109 tỷ USD) cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ, trong đó ít nhất 1.400 tỷ rupee (hơn 21,8 tỷ USD) là từ các dịch vụ ứng dụng Internet.
Khoản đóng góp của Internet cho GDP của Ấn Độ chiếm khoảng 5,6% trong tài khóa 2015-2016 và dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên gần 16%, tương đương 36.000 tỷ rupee (hơn 561 tỷ USD), trong đó các ứng dụng dựa trên Internet sẽ đóng góp khoảng một nửa là 18.000 tỷ rupee. Do cơ quan tham mưu hàng đầu ICRIER cùng với Diễn đàn Ấn Độ băng thông rộng thực hiện, nghiên cứu trên được Bộ trưởng Truyền thông Ấn Độ Manoj Sinha công bố trước sự hiện diện của các quan chức cấp cao Bộ Điện tử và công nghệ thông tin, Cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ (TRAI) và cơ qua tham mưu Niti Aayog. Nghiên cứu trên tiến hành các nghiên cứu trường hợp đối với 16 công ty ứng dụng/dịch vụ, trong đó có MakeMyTrip, Practo, Paytm, Urbanclap, Netflix, Wynk, BYJU's, Truecaller, farMart và MP Mobile.Nghiên cứu này cũng đưa ra một số khuyến nghị về mặt cung và cầu nhằm đảm bảo sự tăng trưởng lâu dài của nền kinh tế dịch vụ và các ứng dụng Internet cũng như sự đóng góp bền vững cho GDP của Ấn Độ.
Những khuyến nghị chủ chốt gồm có một cách tiếp cận thực tế đối với việc kiểm soát, tăng cường kết nối và cơ sở hạ tầng mạng, tập trung vào việc phát triển nội dung bản địa và cơ sở hạ tầng an ninh mạng...>>>Ấn Độ vượt Mỹ trở thành nước có người sử dụng Facebook nhiều nhất thế giới
- Từ khóa:
- ấn độ
- internet
- kinh tế ấn độ
Tin liên quan
Ấn Độ vượt Mỹ trở thành nước có người sử dụng Facebook nhiều nhất thế giới
Ấn Độ đã vượt Mỹ trở thành nước có lượng người sử dụng Facebook lớn nhất thế giới, với tổng số 241 triệu người đang sử dụng so với con số 240 triệu ở Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












