BNEWS Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã đưa ra thông điệp như vậy tại cuộc họp với các thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran tại Tehran một ngày sau khi nước này và Mỹ nhất trí thoả thuận hoà bình.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết vòng đàm phán đầu tiên về một thỏa thuận cuối cùng giữa nước này và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thoả thuận hoà bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.
Theo hãng thông tấn IRIB của Iran, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã đưa ra thông điệp như vậy tại cuộc họp với các thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran tại Tehran một ngày sau khi nước này và Mỹ nhất trí thoả thuận hoà bình. Cũng tại cuộc họp, ông Araghchi cho biết nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.
Ông Araghchi cho biết Iran và Mỹ đã nhất trí thoả thuận vào tối 14/6 theo giờ địa phương, đồng thời cho biết một phần nội dung của văn kiện bắt đầu được triển khai từ ngày 15/6, trong khi phần còn lại sẽ được thực hiện sau lễ ký chính thức vào ngày 19/6.
Ông Araghchi nhận định việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ có thể tạo ra những cơ hội cho nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không nên đặt triển vọng phát triển kinh tế của đất nước phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán với Mỹ.
Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nhóm đàm phán của nước này sẽ tuân thủ các khuôn khổ và chính sách do Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đề ra.
Trong khi đó, tại Mỹ, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, ngày 15/6 đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng báo cáo ngay với Quốc hội về nội dung thỏa thuận hòa bình mới đạt được với Iran, đồng thời kêu gọi công khai đầy đủ các điều khoản của văn kiện này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuyên bố phát đi cùng ngày, ông Schumer cho biết các nghị sĩ Dân chủ từ lâu đã kêu gọi chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, nhưng cho rằng Quốc hội và công chúng vẫn chưa được cung cấp thông tin đầy đủ về thỏa thuận mà chính quyền Trump vừa công bố.
Ông nhấn mạnh người dân Mỹ có quyền biết những cam kết cụ thể mà Washington và Tehran đã đạt được, cũng như tác động của thỏa thuận đối với an ninh quốc gia và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông.
Ông Schumer cũng đặt câu hỏi liệu thỏa thuận có cần được trình lên Thượng viện xem xét theo quy trình hiến định hay không, đồng thời đề nghị Nhà Trắng làm rõ những lợi ích mà Mỹ đạt được sau thời gian căng thẳng quân sự với Iran. Theo ông Schumer, Quốc hội cần được thông báo về các điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát thực thi, an toàn của lực lượng Mỹ trong khu vực và tương lai của hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng tình hình an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời cho rằng giá năng lượng và nhiên liệu tại Mỹ vẫn chịu tác động từ bất ổn ở Trung Đông.
Tuyên bố của ông Schumer được đưa ra sau khi Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance thông báo Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết điện tử một thỏa thuận hòa bình, trong khi lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ trong tuần này. Nhà Trắng cho biết toàn văn thỏa thuận sẽ được công bố sau khi các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai bên hoàn tất.
Trong khi đó, cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ, vẫn còn "nhiều" chi tiết cần được hai bên tiếp tục thảo luận, song bày tỏ tin tưởng Washington đang nắm lợi thế trong các cuộc đàm phán tiếp theo.
Trả lời phỏng vấn chương trình "Squawk Box" của kênh truyền hình CNBC (Mỹ), ông Vance cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dự kiến tham gia các cuộc thảo luận sắp tới.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối 14/6 (giờ địa phương) thông báo, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua. Thỏa thuận sơ bộ này sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thêm 60 ngày, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran và các vấn đề quan trọng khác. Hiện nội dung văn bản thỏa thuận sơ bộ vẫn chưa được công bố.
Phó Tổng thống JD Vance ngày 15/6 thông báo Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết một thỏa thuận hòa bình bằng phương thức điện tử trong ngày 14/6 và một lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.
- Từ khóa:
- iran
- mỹ
- đàm phán
- xung đột trung đông
Tin liên quan
Mỹ duy trì phong tỏa cảng Iran trước thềm thỏa thuận ngừng bắn
Lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran dự kiến được ký kết vào ngày 19/6.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.











