BNEWS Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này vừa ký một hợp đồng "lịch sử" cung cấp khí đốt tự nhiên sang Ai Cập trong vòng 10 năm với giá trị lên tới 15 tỷ USD.
Trong thông báo ngày 19/2, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh hợp đồng ký với quốc gia láng giềng phía Tây của Israel sẽ mang lại nguồn thu hàng tỷ USD cho ngân sách nước này.
Tập đoàn năng lượng Israel Delek cho biết theo bản hợp đồng trên, Delek liên kết với công ty năng lượng Noble của Mỹ sẽ cung ứng 64 tỷ m3 khí đốt cho công ty Dolphinus của Ai Cập trong thời hạn 10 năm. Lượng khí đốt khổng lồ này được khai thác từ 2 mỏ dầu ngoài khơi của Israel là Leviathan và Tamar.
Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz hoan nghênh thỏa thuận trên, cho rằng bản hợp đồng này sẽ góp phần nâng cao vị thế chủ chốt của Israel trên thị trường năng lượng.
Tuy nhiên, phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân DMC, Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập Tarek al-Molla cho biết Chính phủ nước này hiện chưa tiếp nhận bất kỳ đề nghị chính thức nào liên quan việc nhập khẩu khí đốt từ Israel.
Bộ trưởng al-Molla nhấn mạnh giới chức Ai Cập mới chỉ phê chuẩn sơ bộ việc nhập khẩu khí đốt từ Israel, song quyết định cuối cùng sẽ được giữ kín cho tới khi nội dung thỏa thuận đáp ứng được các điều kiện cụ thể mà Cairo đưa ra, trong đó có việc đảm bảo các thỏa thuận phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế Ai Cập.
Israel vốn là nước không dồi dào về nguồn tài nguyên thiên nhiên, song trong một vài năm trở lại đây, quốc gia này đã phát hiện nhiều mỏ khí đốt trữ lượng lớn ngoài khơi bờ biển phía Bắc và đang xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc khai thác nguồn năng lượng này.
Hiện Israel có 2 mỏ khí đốt lớn là Tamar và Leviathan. Mỏ Tamar, bắt đầu được đưa vào khai thác từ năm 2013, có trữ lượng ước tính lên tới 238 tỷ m3. Trong khi mỏ Leviathan được phát hiện năm 2010, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2019, có trữ lượng khí tự nhiên ước tính 18,9 nghìn tỷ m3 và trên 5 tỷ lít khí ngưng tụ./.
Tin liên quan
EU phụ thuộc vào khí đốt Nga nhiều hơn trước
Bất chấp việc nhiều lần tuyên bố sẽ giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga, Liên minh châu Âu (EU) hiện còn phụ thuộc nhiều hơn so với trước đây vào nguồn khí đốt của "xứ Bạch dương".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...











