Italy gặp khó trong giải ngân quỹ phục hồi COVID-19 của EU, chi tiêu mới đạt 45%

11:06' - 29/03/2025
BNEWS Italy hy vọng sẽ thấy sự thúc đẩy kinh tế lớn từ các khoản hỗ trợ của EU, nhưng nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng euro chỉ tăng trưởng 0,7%/năm trong 2 năm qua.
Italy không thể đẩy nhanh việc chi tiêu từ các quỹ phục hồi COVID-19 của Liên minh châu Âu (EU) khi dữ liệu mới nhất của chính phủ cho thấy nước này mới đầu tư được gần một nửa số tiền mà họ được giải ngân cho đến nay.

Đến năm 2026, Rome dự kiến sẽ nhận được 194,4 tỷ euro (209,87 tỷ USD) từ Cơ sở phục hồi và chống đỡ (RRF) của EU, nhưng chính phủ Italy đang phải vật lộn để sử dụng khoản tiền này một cách hiệu quả do các thủ tục hành chính rườm rà và chậm trễ.

 
Trong một tuyên bố ngày 28/3, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề EU của Italy, ông Tommaso Foti, cho biết tính đến tháng 12/2024, Rome mới chi được 63,9 tỷ euro trong số 122 tỷ euro từ quỹ của EU mà họ đã nhận được kể từ khi Brussels bắt đầu giải ngân tiền mặt theo từng đợt vào năm 2021.

Khi tính cả đợt giải ngân thứ bảy, trị giá 18,2 tỷ euro, mà Italy đã yêu cầu các cơ quan EU thanh toán vào cuối năm ngoái, tỷ lệ chi tiêu là 45%, không thay đổi so với tháng 6/2024.

Vào cuối năm 2022, Thủ tướng cánh hữu Giorgia Meloni đã đặt mục tiêu chi được khoảng 108 tỷ euro vào cuối năm 2024. Bộ trưởng Foti cho biết "khoảng 92% toàn bộ kế hoạch đang trong giai đoạn triển khai hoặc kết thúc”.

Các đảng đối lập đã yêu cầu chính phủ báo cáo khẩn cấp lên Quốc hội về việc thực hiện kế hoạch chi tiêu các khoản quỹ của EU.

Tuy nhiên, Văn phòng của Thủ tướng Meloni cho biết Italy là quốc gia đứng đầu châu Âu trong việc thực hiện, xét về số lượng mục tiêu đạt được, tổng nguồn lực nhận được và số lượng yêu cầu thanh toán được chính thức hóa và thu thập, tiền hỗ trợ của EU.

Tuyên bố của chính phủ viết: "Chính phủ và tất cả các cơ quan thực hiện sẽ tiếp tục làm việc, với sự kiên trì và quyết tâm, để hoàn thành tất cả các khoản đầu tư và cải cách, cho phép Italy trở thành hình mẫu ở châu Âu trong việc thực hiện Kế hoạch phục hồi và chống đỡ quốc gia (NRRP), vì lợi ích của đất nước và người dân Italy”.

Italy hy vọng sẽ thấy sự thúc đẩy kinh tế lớn từ các khoản hỗ trợ của EU, nhưng nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng euro chỉ tăng trưởng 0,7%/năm trong 2 năm qua và các nhà kinh tế dự kiến tốc độ tương tự trong năm nay.

Bộ trưởng Foti cho biết tất cả các tổ chức có liên quan sẽ nỗ lực hết sức để đạt được các mục tiêu cần thiết để được EC giải ngân ba đợt cuối cùng, trị giá 54 tỷ euro.

Italy, quốc gia đã sửa đổi kế hoạch phục hồi 4 lần, cũng đang đàm phán với Brussels về một cuộc điều chỉnh cuối cùng, với mục đích thay thế hoặc thu hẹp quy mô các dự án mà chính phủ sẽ không thể hoàn thành trước thời hạn năm 2026, bằng các dự án khác có thể được hoàn thành trong khung thời gian cho phép.

Sự chậm trễ ảnh hưởng đến hàng chục dự án trong các lĩnh vực bao gồm triển khai mạng băng thông rộng siêu nhanh, tuyến tàu cao tốc và kế hoạch tạo ra dịch vụ chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục