Italy tìm được nguồn cung khí đốt khác ngoài Nga

07:42' - 08/03/2022
BNEWS Italy có khả thay thế khoảng một nửa số khí đốt mà họ hiện đang nhập khẩu từ Nga bằng các nguồn khác vào giữa năm nay.

Ngày 7/3, Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Italy Roberto Cingolani nói với đài truyền hình nhà nước Rai rằng nước này có khả thay thế khoảng một nửa số khí đốt mà họ hiện đang nhập khẩu từ Nga bằng các nguồn khác vào giữa năm nay.
Nhập khẩu chiếm hơn 90% nhu cầu khí đốt của Italy và năm 2021, khí đốt của Nga chiếm khoảng 40% lượng nhập khẩu đó.

Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt liên quan tới Ukraine, Italy đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm các nguồn khí đốt thay thế, với việc Ngoại trưởng Luigi Di Maio đã đi thăm Algeria và Qatar.
Phát biểu tại Doha ngày 6/3, Ngoại trưởng Di Maio nói: “Tôi vui mừng thông báo rằng Chính phủ Qatar cam kết tăng cường quan hệ đối tác năng lượng với Italy”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục