BNEWS Chính phủ Italy đang xem xét kế hoạch quốc hữu hóa quản lý cơ sở hạ tầng của nước này sau vụ sập cầu Morandi trên đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa khiến hàng chục người thiệt mạng.
Trong một phiên điều trần trước Quốc hội Italy ngày 27/8, Bộ trưởng Giao thông và cơ sở hạ tầng Danilo Toninelli tuyên bố chính phủ nước này sẽ nỗ lực nhằm xem xét lại hệ thống cho phép các công ty tư nhân quản lý tài sản công như hiện nay.
Ông cho biết thêm chính phủ sẽ đánh giá “trên cơ sở từng trường hợp” để xem hình thức quốc hữu hóa hay đàm phán lại các hợp đồng đang thực hiện có đảm bảo tốt hơn lợi ích của người dân hay không.
Bộ trưởng Toninelli, thành viên của đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S), cũng thông báo sẽ yêu cầu “một chương trình chi tiết về các hoạt động quản lý bình thường và bất thường” khi triệu tập tất cả các bên được nhượng quyền quản lý cơ sở hạ tầng của Italy trong tháng 9 tới.
Tuy nhiên, mọi quyết định nhượng quyền quản lý sẽ cần nhận được sự tán thành của liên minh Liên đoàn phương Bắc và M5S cầm quyền kể từ tháng 6 vừa qua, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhân vật bảo thủ và cộng đồng doanh nghiệp.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Chính phủ Italy cáo buộc công ty Autostrade per l'Italia thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, song lại đầu tư quá ít vào công tác bảo trì đường cao tốc.
Công Autostrade quản lý gần 50% mạng lưới đường cao tốc của Italy, trong đó có tuyến cao tốc A10. Chính phủ cam kết hủy bỏ các hợp đồng làm lợi cho công ty Autostrade per l'Italia sau thảm họa trên.
Cầu Morandi dài 1,2 km nằm trên tuyến đường cao tốc A10 nối thành phố cảng Genoa với miền Nam nước Pháp. Cầu hoàn thành xây dựng vào năm 1967. Trưa 14/8 vừa qua, một đoạn cầu dài khoảng 200 mét rơi từ độ cao khoảng 100 mét đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác phía dưới.
Thảm họa này khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, hàng trăm người mất nhà ở, đồng thời gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại Genoa - thành phố cảng quan trọng ở Tây Bắc Italy.
Nhà thầu vận hành chiếc cầu bị sập Autostrade per l'Italia tuyên bố chi 500 triệu euro (580 triệu USD) nhằm hỗ trợ thành phố và xây dựng lại cầu cạn này.
Vụ sập cầu cao tốc Morandi là vụ việc mới nhất cho thấy cơ sở hạ tầng cũ kỹ của nước này đang đối mặt với nhiều vấn đề. Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT), hiện có hơn 2 triệu ngôi nhà ở trên khắp cả nước đang trong tình trạng xuống cấp và không ổn định. Hơn 156 trần nhà tại các ngôi trường ở nước này đã bị sập trong vòng 5 năm qua.
Cây cầu Morandi, được coi là "vương miện" của ngành kỹ thuật xây dựng Italy khi được khánh thành năm 1967, là cây cầu thứ 12 bị sập kể từ năm 2004. Có tới 5 trong số 12 cây cầu này bị sập trong vòng 5 năm qua.
Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do trong những năm 60 của thế kỷ trước, thời kỳ bùng nổ về xây dựng ở Italy, nhiều cây cầu, đường sá, nhà cửa và trường học đã được xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu rẻ tiền nhằm tăng lợi nhuận cho các nhà thầu. Hầu hết các nhà thầu này đều có bóng dáng của nhiều tổ chức tội phạm và mafia đứng đằng sau.
Trong số 12 cây cầu bị sập những năm gần đây, có tới 4 cây cầu nằm ở Sicily (Xi-xin) và 2 trong số này là đối tượng điều tra của cơ quan công tố do chúng được xây bằng các loại xi măng, bê tông chất lượng thấp. Hàng chục cây cầu và đường hầm ở vùng Calabria, miền Nam Italy, hiện cũng đang được điều tra vì những lý do tương tự.
Nicola Gratteri, trưởng cơ quan công tố ở thành phố Catanzaro thuộc vùng Calabria cho biết trong quá trình lấy mẫu phân tích, các nhà chức năng đã phát hiện nhiều mẫu bê tông có chất lượng kém hơn gấp 3 lần so với tiêu chuẩn thông thường.
Giới chuyên gia ước tính hiện ở Italy có khoảng 300 cây cầu đang có nguy cơ bị sập và đòi hỏi phải đầu tư một khoản tiền lớn để duy tu, bảo dưỡng./.
>>>Italy tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sập cầu cạn
Tin liên quan
Thảm họa sập cầu chồng chất thêm sức ép tài chính đối với Italy
Sau vụ sập cầu kinh hoàng tại Genoa ngày 14/8, Chính phủ Italy đã kiến nghị Ủy ban châu Âu (EC) gia hạn thêm thời gian để nước này nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đang xuống cấp trên toàn quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột Trung Đông làm thay đổi các tuyến vận chuyển dầu toàn cầu
Về cơ bản, mọi quốc gia xuất khẩu dầu có tuyến vận chuyển thay thế đều đang tận dụng các tuyến vận chuyển, còn những nước chưa có thì đang lên kế hoạch xây dựng.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng xanh giúp Australia thu hút "đại gia" công nghệ Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giới chuyên gia quốc tế nhận định các "ông lớn" công nghệ Mỹ đang chuyển hướng quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Australia.
-
Kinh tế Thế giớiAnh sắp công bố lộ trình phục hồi kinh tế quốc gia
Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey ngày 7/9 sẽ trình bày chương trình nghị sự kinh tế của chính phủ trước thềm dự toán ngân sách đầu tiên của Thủ tướng mới nhậm chức Andy Burnham vào tháng 10.
-
Kinh tế Thế giớiĐức tận dụng làn sóng đầu tư mới tại châu Âu
Theo Handelsblatt, kinh tế Đức đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn dự báo, nhờ xuất khẩu sang châu Âu tăng mạnh, sản xuất công nghiệp ổn định và đơn hàng mới phục hồi.
-
Kinh tế Thế giớiCanada định hình lại chiến lược kinh tế trước sức ép thuế quan
Căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ đang tạo sức ép ngày càng lớn lên nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiNga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/9, xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Một loạt các thông tin kinh tế thế giới G20; Diễn đàn Kinh tế phương Đông; Mỹ ngày 3/9 đã áp mức thuế quan 100% đối với thiết bị bay không người lái của Trung Quốc… nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản rót hàng chục tỷ USD xây hạ tầng AI, vươn lên top 3 thế giới
Nhật Bản đặt mục tiêu tăng hơn 4 lần năng lực xử lý dữ liệu AI trong 8 năm tới, với hàng chục tỷ USD đầu tư trung tâm dữ liệu nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ.











