BNEWS Kế hoạch mở cửa trở lại đất nước hoàn toàn trong vòng 120 ngày của Chính phủ Thái Lan được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức 2,3% trong năm nay.
Theo Tổng Giám đốc Văn phòng Chính sách Tài khóa Thái Lan (FPO) Kulaya Tantitemit, kế hoạch mở cửa trở lại đất nước hoàn toàn trong vòng 120 ngày của Chính phủ Thái Lan sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức 2,3% trong năm nay như dự báo trước đó của FPO.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chiều 17/6 cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn vào giữa tháng Mười tới, với tất cả doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại bình thường và du khách được tự do đi lại trên khắp đất nước.Ông Prayut nói rằng khoảng 50 triệu người sẽ được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 vào giữa tháng Mười.
Truyền thông sở tại ngày 18/6 dẫn lời bà Kulaya cho biết mục tiêu 120 ngày rơi vào quý IV/2021, phù hợp với dự báo của FPO đưa ra hồi tháng Tư rằng khách nước ngoài sẽ quay trở lại Thái Lan với số lượng lớn hơn trong giai đoạn này. FPO dự đoán nếu đất nước có thể mở cửa trở lại hoàn toàn trong năm nay, Thái Lan sẽ đón khoảng 2 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, trong đó 190.000 lượt khách dự kiến sẽ đến trong quý III/2021 và 1,7 triệu lượt khác trong quý IV/2021. Người đứng đầu FPO nhận định còn quá sớm để nói liệu việc mở cửa trở lại theo kế hoạch có thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng vượt 2,3% hay không vì tốc độ tăng trưởng cao hơn phụ thuộc vào việc Thái Lan có đạt được mục tiêu tiêm chủng hay không.Kinh tế Thái Lan đã lao đao vì ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Vào tháng Tư vừa qua, FPO đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2021 từ 2,8% xuống còn 2,3%, chủ yếu do làn sóng COVID-19 thứ ba.Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) cho biết kinh tế Thái Lan trong quý I/2021 giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm xuống 1,5-2,5% so với ước tính tăng trưởng 2,5-3,5% trước đó. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan sụt giảm 6,1% trong năm 2020 - mức thấp nhất trong vòng hai thập niên qua kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht (95,49 tỷ USD) cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% GDP của cả nước, trong đó gần 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và khoảng 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP). Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, tạo ra doanh thu 330 tỷ baht, kém xa con số gần 40 triệu lượt vào năm 2019.Trong khi đó, Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết mục tiêu gây tranh cãi của Thủ tướng Prayut là mở cửa trở lại đất nước trong vòng 120 ngày sẽ giúp tăng cường niềm tin kinh doanh, ngay cả khi có nguy cơ lây nhiễm thêm.Trong khi đồng ý với kế hoạch mở cửa trở lại, FTI nhận định việc có đạt được mục tiêu hay không phụ thuộc phần lớn vào kế hoạch tiêm chủng đại trà của nhà nước.Theo Phó chủ tịch FTI Kriengkrai Thiennukul, việc mở cửa trở lại hoàn toàn sẽ giúp ích cho nhiều doanh nghiệp và thúc đẩy nền kinh tế. Lĩnh vực du lịch và các doanh nghiệp liên quan như nhà hàng, spa và các nhà máy cung cấp sản phẩm cho những doanh nghiệp này sẽ phục hồi./.Tin liên quan
Thái Lan cần “đại tu” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19
Thái Lan đang rất cần một cuộc đại tu lớn trong giai đoạn hậu COVID-19 với trọng tâm là thu hẹp chênh lệch kinh tế cũng như tăng cường đầu tư vào công nghệ tiên tiến và bảo tồn môi trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026










