BNEWS Các khoản vay này nhằm hỗ trợ và bồi thường cho những người thuộc mọi ngành nghề bị ảnh hưởng bởi làn sóng đại dịch COVID-19 thứ ba.
Công báo Hoàng gia ngày 25/5 đăng tải thông tin cho hay Chính phủ Thái Lan sẽ vay thêm 500 tỷ baht (khoảng 16 tỷ USD) để giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội gây ra bởi đại dịch COVID-19. Nghị định thư về vấn đề này đã được Nhà vua Thái Lan ký thông qua ngày 20/5.
Nghị định này, có hiệu lực từ ngày 25/5, cho phép Chính phủ Thái Lan phát hành trái phiếu hoặc vay bằng đồng baht hay ngoại tệ với tổng số tiền không vượt quá 500 tỷ baht, thay vì 700 tỷ baht theo dự kiến trước đó của Chính phủ.
Các khoản vay này nhằm hỗ trợ và bồi thường cho những người thuộc mọi ngành nghề bị ảnh hưởng bởi làn sóng đại dịch COVID-19 thứ ba.
Truyền thông sở tại cho biết 60% số tiền vay mới, tương đương 300 tỷ baht, sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoặc bồi thường cho người dân và người điều hành doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
170 tỷ baht khác (34%) dành cho các kế hoạch hoặc dự án nhằm tạo điều kiện cho các nhà điều hành kinh doanh giữ chân nhân viên và kích thích đầu tư và tiêu dùng.
30 tỷ baht (6%) còn lại sẽ được sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 như mua thiết bị y tế và vaccine, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ở địa phương và cải thiện các cơ sở y tế cho bệnh nhân COVID-19.
Đây là lần thứ hai Chính phủ Thái Lan được phép vay tiền để đối phó với những tác động của đại dịch COVID-19. Năm 2020, Chính phủ Thái Lan đã vay 1.000 tỷ baht để giảm bớt những tác động trong làn sóng COVID-19 đầu tiên.
Làn sóng COVID-19 thứ ba từ đầu tháng 4/2021, khiến số ca mắc mới gia tăng, đã buộc Chính phủ Thái Lan phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế, làm gia tăng lo ngại động thái đó sẽ cản trở đà phục hồi kinh tế của đất nước.
Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) cho biết kinh tế Thái Lan trong quý I/2021 đã giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm xuống 1,5-2,5% so với ước tính tăng trưởng 2,5-3,5% trước đó.
Số liệu này được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) hồi đầu tháng 5/2021 cảnh báo kinh tế Thái Lan có thể chỉ tăng trưởng 1-2% trong năm nay do làn sóng lây nhiễm dịch bệnh thứ ba làm giảm hoạt động tiêu dùng, trong khi tốc độ tiêm chủng vẫn đang ảnh hưởng đến lĩnh vực du lịch.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan sụt giảm 6,1% trong năm 2020, kết quả cả năm tồi tệ nhất trong vòng hai thập niên qua kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.
Sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 cũng đã khiến cho Bộ Tài chính Thái Lan lần thứ hai trong năm phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2021 từ 2,8% xuống còn 2,3% với giả định là 95% của khoản vay 1.000 tỷ baht được giải ngân.
NESDC ngày 24/5 cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan trong quý đầu tiên của năm nay tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua do các đợt bùng phát mới của dịch COVID-19. Tỷ lệ thất nghiệp là 1,96% trong quý I/2021, tương ứng với 758.000 lao động thất nghiệp, so với các mức lần lượt từ 1,86%, 1,90%, 1,95% và 1,03% trong quý IV, III, II và I của năm 2020. Trong khi đó, Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO) cho biết số lượng người nghèo ở Thái Lan đã gia tăng trong năm nay sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Số người có thu nhập dưới ngưỡng nghèo (30.000 baht/năm) đã tăng lên 5,8 triệu người trong năm nay, tăng 1,5 triệu người kể từ năm 2019. Về tình hình dịch COVID-19 ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này ngày 25/5 ghi nhận 3.226 ca mắc COVID-19 mới cùng 26 ca tử vong, nâng tổng số các ca mắc COVID-19 từ trước tới nay lên 135.439 bệnh nhân, trong đó có 832 người không qua khỏi.Số bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong làn sóng bùng phát COVID-19 thứ ba kể từ ngày 1/4 đến nay là 106.576 ca, trong đó có 738 ca tử vong./.
>>>Các công ty lữ hành Thái Lan mở tour "du lịch vaccine"
Tin liên quan
Myanmar cấm nhập khẩu 5 loại đồ uống của Thái Lan bằng đường bộ
Myanmar đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu 5 loại đồ uống của Thái Lan bằng đường bộ, nhưng cho phép nhập khẩu các sản phẩm này bằng đường biển.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngChủ tịch ECB: Châu Âu không thể bỏ lỡ cuộc cách mạng AI
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 19/8 cảnh báo châu Âu không thể bỏ lỡ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Tài chính & Ngân hàngLợi suất trái phiếu chính phủ nhiều nước đồng loạt tăng vọt
Lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Mỹ, Đức và Nhật Bản đồng loạt tăng lên mức cao nhất trong hàng chục năm trong phiên giao dịch ngày 18/8.
-
Tài chính & Ngân hàngTechcombank “bắt tay” Bệnh viện Bạch Mai xây dựng hệ sinh thái tài chính y tế
Hai bên hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính y tế hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành bệnh viện và từng bước cải thiện trải nghiệm của người bệnh.
-
Tài chính & Ngân hàngECB cảnh báo áp lực lạm phát kéo dài
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã phác họa bức tranh rõ nét về biểu đồ lạm phát mới.
-
Tài chính & Ngân hàngLợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 19 tháng giữa làn sóng bán tháo toàn cầu
Làn sóng bán tháo trái phiếu trên toàn cầu vẫn tiếp diễn trong ngày 18/8, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.
-
Tài chính & Ngân hàngThanh toán không dùng tiền mặt: Khoảng cách giữa hạ tầng và thói quen
Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tại Tây Ninh.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB bổ sung vốn vay ưu đãi, góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng
SHB bổ sung 2.000 tỷ đồng cho vay khách hàng mới thuộc các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo… với mức giảm lãi suất 0,5-0,7%.
-
Tài chính & Ngân hàngSăn đón giới siêu giàu – chiến lược mới của các ngân hàng Nhật Bản
Các tập đoàn ngân hàng lớn của Nhật Bản đang huy động các đơn vị ngân hàng, ngân hàng tín thác và chứng khoán của mình để giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường “béo bở” này.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.











