Kênh bán lẻ đóng cửa, còn cửa hàng tiện lợi và thức ăn nhanh vẫn phục vụ xuyên Tết
Đặc biệt, những chợ hoa Xuân, phiên chợ Tết... cũng khẩn trương trả mặt bằng theo đúng quy định của UBND Tp. Hồ Chí Minh.
Tại những chợ hoa Xuân trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, gồm: chợ hoa Xuân Bình Điền, Bến Bình Đông; công viên Lê Văn Tám, Gia Định, Hoàng Văn Thụ... trong buổi sáng không khí bán buôn diễn ra có phần sôi động hơn với không khí giao nhận những sản phẩm cây, hoa chưng Tết đến những khách hàng cuối cùng.
Tuy nhiên, đến 12 giờ trưa thì tất cả thương nhân, nhà vườn cũng lần lượt hoàn thành công tác thu dọn hàng hóa và đảm bảo vệ sinh trước khi trao trả mặt bằng cho đơn vị quản lý.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Văn Tý, nhà vườn đến từ tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, trong sáng nay nhờ giảm giá kích cầu tiêu dùng nên gian hàng hoa chưng Tết cũng đẩy được số lượng tương đối sản phẩm.Bên cạnh đó, tâm lý người dân phải dọn dẹp nhà cửa tươm tất rồi mới mua sắm hoa chưng Tết nên không khí bán buôn ngày cận Tết nhộn nhịp hơn những ngày qua tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh
Tương tự, anh Thanh Tâm, chủ gian hàng hoa chưng Tết trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh cho biết, để tận dụng mọi cơ hội bán hàng trước giờ trả mặt bằng nên hầu hết đơn vị kinh doanh hoa chưng Tết hay hoa tươi cắt cành đều thực hiện giảm giá cho người tiêu dùng.Mặt khác, ngày cận Tết mà vận chuyển hàng hóa về cũng tốn kém chi phí, nên thương nhân, tiểu thương mong muốn đẩy hết hàng dù "huề vốn" cũng đỡ vất vả hơn chở về và quan trọng là kịp đón Tết Quý Mão sum vầy với gia đình.
Riêng theo một số đơn vị kinh doanh có mặt bằng cố định tại Tp. Hồ Chí Minh, sẽ kinh doanh đến hết ngày 21/1 để phục vụ như cầu mua sắm cây, hoa chưng Tết muộn của người dân thành phố. Tuy nhiên, các đơn vị này cũng cho hay, hiện nay còn sản phẩm gì thì bán sản phẩm đó chứ không chủ trương nhập thêm hàng hóa.Đồng thời, nhằm hỗ trợ lẫn nhau, nhiều thương nhân, tiểu thương có mặt bằng kinh doanh cố định còn nhận hàng ký gửi bán dùm nhà vườn, bà con nông dân ở tỉnh, thành khác trong thời điểm trước thềm năm mới.
Khảo sát tại mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh như Bến Thành, Tân Định, Bà Chiểu, Thị Nghè, Hòa Hưng, Gò Vấp... tiểu thương nhiều ngành hàng đã dọn dẹp và đóng cửa nghỉ Tết Quý Mão 2023.
Bên cạnh đó, chỉ những tiểu thương kinh doanh ngành hàng lương thực, thực phẩm tươi sống; hoa tươi, trái cây, rau củ, quả... vẫn phục vụ khách hàng có nhu cầu mua sắm cận Tết.
Còn tại hệ thống siêu thị như Co.opXtra, Co.opmart, Satramart, MM Mega Market, Aeonmall; chuỗi cửa hàng tiện lợi Satrafood, Bách hóa Xanh... đều ngưng phục vụ từ 12 giờ trưa hôm nay và treo biển thông báo nghỉ Tết. Điển hình, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile đóng cửa từ 12 giờ trưa ngày 21/1/2023 (ngày 30 tháng Chạp) và mở cửa phục vụ lại từ 8-12 giờ, từ ngày 23-26/1/2023 (Mùng 2-5 Tết), riêng từ ngày 27/1/2023 (Mùng 6 Tết) hoạt động theo khung giờ kinh doanh bình thường; hay các siêu thị Satramart cũng đóng cửa từ 12 giờ trưa ngày 21/1/2023 (ngày 30 tháng Chạp) và mở cửa phục vụ lại từ 8 giờ 30 phút - 22 giờ ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết), từ ngày 24/1/2023 hoạt động theo khung giờ kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, trong dịp Tết Quý Mão 2023 có nhiều thương hiệu bán lẻ, chủ yếu là đơn vị kinh doanh hàng tiện lợi và thức ăn nhanh sẽ phục vụ xuyên Tết. Cụ thể, có thể kể tế chuỗi kinh doanh ẩm thực, đồ uống như McDonald's, KFC, Phở 24h, Highlands Coffee... Ghi nhận thực tế trên thị trường Tp. Hồ Chí Minh, những điểm bán lẻ, kinh doanh hàng tiện lợi và thức ăn nhanh nằm ở vị trí trung tâm thành phố, hoặc gần khu vui chơi, giải trí... đều mở cửa phục vụ khách du Xuân. Cùng với đó, ngoài một số đơn vị kinh doanh thông phục thu từ 5-20% phí phục vụ Tết Quý Mão 2023, thì cũng có nhiều đơn vị giữ nguyên mức giá niêm yết như thời điểm bình thường. Ở góc độ người tiêu dùng, chị Gia Linh, cư ngụ tại quận 12 cho rằng, việc các điểm bán lẻ, đơn vị kinh doanh lương thực, thực phẩm thiết yếu, hàng tiện lợi và thức ăn nhanh bán xuyên Tết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui Tết Quý Mão 2023 mà không bị áp lực về nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Mặt khác, trong dịp Lễ, Tết, hầu hết gia đình đều có nhu cầu sum họp, ăn uống nên nhiều đơn vị kinh doanh hàng tiện lợi và thức ăn nhanh sẽ giúp giảm áp lực cho một số bà nội trợ. Liên quan đến vấn đề phụ thu trong dịp Tết Quý Mão 2023, người dân Tp. Hồ Chí Minh đánh giá ở mức hợp lý thì xem như lì xì cho người lao động làm việc xuyên Tết.Ngoài ra, vào thời điểm Lễ, Tết thì giá thuê người lao động không chỉ thường tăng cao mà còn khó tuyển người, nên khách hàng cần chia sẻ với đơn vị kinh doanh khi mua sắm, tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Yếu tố nào giúp các doanh nghiệp bán lẻ bứt tốc trong năm 2023?
11:02' - 20/01/2023
Là một trong những ngành bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch COVID-19, ngành bán lẻ đang từng bước phục hồi và tăng trưởng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay do nhu cầu mua sắm trở lại của người dân.
-
DN cần biết
Hiệu quả kinh doanh của ngành bán lẻ đã bằng và vượt trước đại dịch
20:35' - 15/01/2023
Theo khảo sát của Vietnam Report, hiệu quả kinh doanh của ngành bán lẻ đạt hiệu quả kinh doanh bằng và vượt mức trước đại dịch.
-
DN cần biết
Nhiều kỳ vọng vào thị trường bán lẻ năm 2023
11:57' - 10/01/2023
Mặc dù kinh tế năm 2023 được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn nhưng dự báo đây sẽ là năm phục hồi của ngành bán lẻ sau dịch COVID-19.
-
Doanh nghiệp
Lịch nghỉ Tết của hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+
09:26' - 10/01/2023
Lịch nghỉ Tết của hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+ trên toàn quốc.
-
Hàng hoá
Xu hướng mở rộng bán lẻ đa kênh
14:42' - 05/01/2023
Tinh hình kinh doanh bán lẻ có nhiều khởi sắc trong năm 2022 và dự báo trong năm 2023 xu hướng bán lẻ đa kênh tiếp tục được nhân rộng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ: "Kiểm tra yến sào thì tỉ lệ có 1%"
20:27' - 16/09/2025
Theo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ, “kiểm tra yến sào thì tỉ lệ có 1%, còn cà phê thì thành phần không có bao nhiêu là cà phê”. Đây là thực trạng đáng báo động về chất lượng hàng hóa.
-
Hàng hoá
VPI dự báo giá xăng tăng trong kỳ điều hành ngày 18/9
18:50' - 16/09/2025
Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 178 đồng (0,9%) lên mức 19.928 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 180 đồng (0,9%) lên mức 20.580 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 18/9 tới đây.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng nhẹ khi thị trường lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga
16:04' - 16/09/2025
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều 16/9, nối tiếp đà tăng của phiên trước, khi thị trường cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga.
-
Hàng hoá
Than đá giá rẻ thách thức cam kết khí hậu của Trung Quốc
15:21' - 16/09/2025
Giá than đá tại Trung Quốc đang trên đà kết thúc năm 2025 một cách trầm lắng, trước thềm một năm được xem là then chốt trong sứ mệnh của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu.
-
Hàng hoá
Giá tăng, thị trường cà phê tiếp tục “nóng”
10:24' - 16/09/2025
Cà phê tiếp tục giữ vai trò tâm điểm trên thị trường trong phiên hôm qua, khi giá Arabica bứt phá thêm 5,24% lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4
-
Hàng hoá
Xuất khẩu cà phê hòa tan Brazil sang Mỹ giảm 60%
08:23' - 16/09/2025
Xuất khẩu cà phê hòa tan của Brazil sang thị trường Mỹ đã giảm tới gần 60% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi Chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế nhập khẩu 50%.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng trở lại do lo ngại diễn biến mới của xung đột Nga-Ukraine
07:20' - 16/09/2025
Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 15/9, khi giới đầu tư theo dõi tác động từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga.
-
Hàng hoá
Hà Nội phát hiện nhiều vụ kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo không rõ nguồn gốc
17:57' - 15/09/2025
Từ 9 đến ngày 11/9, Đội Quản lý thị trường số 23 phối hợp cùng Công an địa phương đã kiểm tra nhiều điểm kinh doanh tại xã Ứng Hoà và xã Vân Đình, thành phố Hà Nội.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng do lo ngại rủi ro đối với nguồn cung từ Nga
16:56' - 15/09/2025
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên chiều 15/9, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga.