KERI: Kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 2,3% trong năm 2020

07:30' - 13/07/2020
BNEWS Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc (KERI) ngày 12/4 dự báo kinh tế nước này sẽ giảm 2,3% trong năm 2020, do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Mức dự báo này tương tự như mức dự báo được KERI đưa ra trước đó vào tháng 3/2020.

Nếu dự báo này thành hiện thực, đây sẽ là năm đầu tiên nền kinh tế Hàn Quốc suy giảm kể từ sau mức giảm 5,1% ghi nhận trong năm 1998 do cuộc khủng hoảng tỷ giá hối đoái.
Triển vọng tăng trưởng kinh tế mà KERI đưa ra thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo tăng trưởng 0,1% được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đưa ra hồi tháng 6/2020.

KERI  cho rằng bất chấp mọi nỗ lực nhằm ứng phó với tác động từ dịch COVID-19, thật khó để nền kinh tế Hàn Quốc có thể tránh được đà suy giảm mạnh khi mà các nền tảng kinh tế vẫn yếu và nền kinh tế toàn cầu hồi phục chậm.
Chi tiêu tư nhân tại Hàn Quốc trong năm nay được dự báo giảm 3,7% so với năm 2019, khi niềm tin người tiêu dùng chưa khá lên và lợi nhuận doanh nghiệp ảm đạm.

Xuất khẩu của Hàn Quốc được dự báo giảm 2,2% trong năm nay, giữa bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Theo dự báo của KERI, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á giảm 1,7% trong nửa đầu năm 2020 và giảm 2,9% trong nửa cuối năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục