KERI: Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc giảm gần một nửa trong 2 thập kỷ qua

14:49' - 20/02/2020
BNEWS Viện Nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã giảm gần một nửa trong hai thập kỷ qua do năng suất giảm và các quy định rườm rà.
Một khu chợ ẩm thực ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN 

Theo đó, nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng trung bình 5% từ năm 2001-2005 trước khi giảm xuống 2,7% trong giai đoạn 2016-2019.

Hàn Quốc là nước đứng thứ 5 trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về sự giảm tốc tăng trưởng trong hai thập kỷ qua.

Sau Hàn Quốc là Latvia với tăng trưởng kinh tế giảm 5,1%, Lithuania giảm 4,1%, Estonia giảm 3,3% và Hy Lạp giảm 2,7% trong giai đoạn này.

KERI cũng cho rằng Hàn Quốc cần tăng năng suất tại các nhà máy, tạo ra nhiều ngành công nghiệp mới và giảm bớt các quy định để duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do dân số trong độ tuổi lao động giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục