Goldman Sachs: Kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,1% vào năm 2020

16:42' - 23/11/2019
BNEWS Ngân hàng Goldman Sachs dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,1% vào năm 2020, sau khi tăng 1,9% trong năm 2019.

Cảng Busan (Hàn Quốc). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo công bố ngày 23/11, ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,1% vào năm 2020, sau khi tăng 1,9% trong năm 2019, khi kinh tế toàn cầu có thể ngừng giảm tốc trong những tháng tới. 
Con số mà Goldman Sachs đưa ra thấp hơn mức tăng trưởng 2,2% trong năm nay mà Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự báo hồi tháng Bảy.
Goldman Sachs nhận định đà giảm tốc của kinh tế toàn cầu bắt đầu từ đầu năm 2018 sẽ sớm kết thúc, nhờ các điều kiện tài chính thuận lợi hơn và căng thẳng thương mại ngừng leo thang.
Theo Goldman Sachs, với thương mại toàn cầu đang tăng trưởng, nhiều nền kinh tế nhỏ hơn và có định hướng xuất khẩu trong khu vực sẽ có mức tăng trưởng tương đối.

Ngân hàng này cho rằng các nền kinh tế Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan sẽ tăng tốc trong năm tới, hầu hết là từ các mức tăng trưởng thấp hơn nhiều so với tiềm năng hiện nay.
Goldman Sachs cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 4/2020, nhưng sẽ không có những thay đổi lớn trong chính sách của nước này.
Hồi tháng Tám, Hàn Quốc công bố dự thảo ngân sách kỷ lục 513.500 tỷ won (423,7 tỷ USD) cho năm 2020, nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Ngân sách trên tăng 9,3% so với năm 2019 và đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dự thảo ngân sách tăng hơn 9%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục