Kết nối Hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam – Hy Lạp trong lĩnh vực gỗ

18:28' - 03/04/2026
BNEWS Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Hy Lạp, chiều 2/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức cuộc họp trực tuyến kết nối doanh nghiệp giữa hai nước trong lĩnh vực này.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tham dự cuộc họp, về phía Hy Lạp có Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Loukia A. Saranti cùng Giám đốc điều hành, Giám đốc phụ trách Hợp tác quốc tế Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thessaloniki.

Về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp - bà Phạm Thị Thu Hương; cùng ông Ngô Sỹ Hoài, Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam và đại diện Lãnh đạo Hội thủ công mỹ nghệ và Chế biến Gỗ thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai và một số công ty, doanh nghiệp thành viên.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh sáng kiến tổ chức cuộc họp được triển khai trên cơ sở quan tâm và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Hy Lạp đối với các sản phẩm gỗ của Việt Nam trong thời gian qua.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cho biết mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã hỗ trợ kết nối công ty Hy Lạp sang Việt Nam gặp gỡ đối tác và ký kết thành công hợp đồng nhập khẩu ván ép, ván dăm và vật liệu nội thất. Cuộc gặp trực tuyến đầu tiên này được tổ chức với mong muốn sẽ mở ra nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực gỗ, qua đó góp phần cụ thể hóa và đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp đi vào phát triển thực chất.

Về phần mình, phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Sỹ Hoài, Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã giới thiệu thế mạnh và tiềm năng của Hiệp hội cũng như của các doanh nghiệp gỗ Việt Nam. Hiện các sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt tại thị trường 118 nước trên toàn thế giới, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu sản phẩm gỗ lớn thứ hai trên thế giới và là nước xuất khẩu đồ gỗ ngoài trời lớn nhất thế giới. Hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp thành viên Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp nói riêng và các doanh nghiệp Hy Lạp nói chung, tận dụng những lợi thế mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)  mang lại cho doanh nghiệp hai bên.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp Loukia A. Saranti cảm ơn Đại sứ quán đã có sáng kiến tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên kết nối Hiệp hội, doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực gỗ. Bà cũng bày tỏ mong muốn sớm nhận được các thông tin về loại sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh, muốn xuất khẩu sang Hy Lạp để chuyển tới các doanh nghiệp thành viên của Liên đoàn, làm cơ sở cho việc thúc đẩy kết nối, hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước tại các cuộc họp tiếp theo theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Bà Loukia khẳng định Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp sẵn sàng là cầu nối để giữa doanh nghiệp Việt Nam với không chỉ doanh nghiệp thành viên của Liên đoàn mà rộng hơn là thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc họp giữa lãnh đạo hai Hiệp hội đã mở đường cho các hoạt động hợp tác tương lai; theo đó, hai bên nhất trí sớm tổ chức diễn đàn trực tuyến cho các doanh nghiệp thành viên. Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối Hiệp hội và các doanh nghiệp gỗ của Việt Nam với các đối tác khác tại Hy Lạp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục