BNEWS Theo nhận định, Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen khó có thể gia hạn, trừ phi Nga có được sự nhượng bộ. Việc nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực ngân hàng là cách nhanh chóng đáp ứng mong đợi của Nga.
Theo tờ Financial Times, Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc đề xuất thành lập một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Nga để tái kết nối nước này với hệ thống tài chính toàn cầu.
Trong lúc Ngân hàng Nông nghiệp Nga đang chịu trừng phạt, động thái trên nhằm bảo vệ Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc.
Đề xuất của Nga sẽ cho phép chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Nga xử lý các thanh toán liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc.
Chi nhánh mới sẽ được phép sử dụng hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT vốn đã đóng cửa với các ngân hàng lớn nhất của Nga kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vốn trầm trọng hơn sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine, một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Thỏa thuận này được gia hạn ba lần nhưng sẽ hết hạn vào cuối tháng 7/2023.
Ukraine đã xuất khẩu hơn 32 triệu tấn ngũ cốc, chủ yếu là ngô và lúa mỳ, theo thỏa thuận.
Ngày 3/7, Nga nhắc lại sự thiếu tin tưởng về triển vọng gia hạn thỏa thuận, do không đạt tiến triển trong việc thực thi các thỏa thuận đi kèm nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu của nước này.
Các thị trường ngũ cốc thế giới phiên 3/7 không phản ứng mạnh trước diễn biến trên, với giá ngũ cốc gần như không thay đổi.
Tuần trước, Nga lên tiếng rằng nước này không có lý do để gia hạn thỏa thuận, dù khẳng định Nga sẽ tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc đến các nước nghèo.
Trong khi đó, phó phát ngôn viên của Liên hợp quốc, Farhan Haq, cho biết các quan chức LHQ đã làm việc với một số quốc gia, trong đó có các quốc gia châu Âu, nhằm tìm kiếm giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga./.
- Từ khóa:
- Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen
- Nga
- Ukraine
Tin liên quan
Nga mở rộng các đường bay quốc tế
Theo hãng tin TASS, Nga và Cuba chính thức nối lại đường bay thẳng thường lệ sau thời gian tạm ngừng dịch vụ này vào năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%








