Khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra tại Hải Dương

15:24' - 17/09/2017
BNEWS Mưa lớn do bão số 10 khiến hơn 5.300 ha lúa, rau màu bị ngập cục bộ, xô táp, dập nát, trong đó 1.588 ha lúa, rau màu bị ngập úng cục bộ; 65ha ao cá bị tràn; 258 con lợn và 3.200 con gia cầm bị chết.
Các tuyến đường trong thành phố Hải Dương ngập sâu. Ảnh: Hiền Anh-TTXVN

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Dương, do chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Bắc cơn bão số 10 nên từ ngày 15/9 đến hết 16/9, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có mưa, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trung bình khoảng 108mm. Một số địa phương có mưa lớn như: Thanh Miện 221mm, Ninh Giang 187mm, Cẩm Giàng 151mm…

Lượng mưa lớn khiến hơn 5.300 ha lúa, rau màu bị ngập cục bộ, xô táp, dập nát, trong đó 1.588 ha lúa, rau màu bị ngập úng cục bộ; 65ha ao cá bị tràn; 258 con lợn và 3.200 con gia cầm bị chết. Hải Dương có hơn 5 tấn thức ăn chăn nuôi bị ngập, 5 vạn viên gạch mộc bị hư hỏng… Hiện các địa phương tại Hải Dương đang tiếp tục thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra.

Nhằm khẩn trương khắc phục thiệt hại, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Dương đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, sẵn sàng đối phó với mọi sự cố xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn cho công trình đê điều và dân cư trong đê bối.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đã chỉ đạo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các địa phương huy động 100% quân số tại 71 trạm bơm với hơn 400 máy bơm thực hiện bơm tiêu khắc phục tình trạng úng ngập cho lúa và rau màu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Dương đảm bảo cung cấp điện đầy đủ để các trạm bơm thực hiện bơm tiêu úng./.

>>> Nông dân khẩn trương khôi phục sản xuất sau bão số 10

>>> Khắc phục hậu quả bão số 10: Sầm Sơn chỉnh trang lại đô thị

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục