Khai mạc kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 – lần thứ 15

21:33' - 26/03/2018
BNEWS Chiều 26/3, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 - lần thứ 15.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

 Đây là lần đầu tiên kỳ thi có sự tham gia của thí sinh quốc tế và cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một thành phố đăng cai tổ chức kỳ thi quốc tế về các môn tự nhiên.

Thí sinh dự thi Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 được chia thành 2 bảng: Bảng A (khối quốc tế) và Bảng B (khối trong nước). Bảng A có 87 thí sinh đến từ 10 quốc gia: Ba Lan, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Việt Nam... dự thi, trong đó có 75 thí sinh quốc tế.

Thí sinh dự thi theo 2 lứa tuổi Junior và Senior, mỗi thí sinh sẽ tham gia dự thi cá nhân và thi đồng đội. Bài thi đồng đội các thí sinh vừa làm việc cá nhân vừa phải phối hợp tập thể. Việc chấm thi và phản biện được thực hiện công khai theo các kỳ thi quốc tế.

Bảng B có 411 thí sinh đến từ 23 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các thí sinh sẽ chia theo theo lứa Junior và Senior (196 thí sinh lứa tuổi Junior; 215 thí sinh lứa tuổi Senior).

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 26 - 30/3, trong đó thí sinh chỉ thi duy nhất ngày 27/3. Những ngày còn lại, các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động hội thảo, tham quan và giao lưu giữa các đội.

Các thí sinh của đội tuyển toán học Việt Nam. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao tầm quan trọng của Toán học với sự phát triển toàn diện của những mầm non tương lai của đất nước cũng như sự phát triển của toàn xã hội.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ niềm tự hào trước sự phát triển không ngừng của cuộc thi, với sự góp mặt của các thí sinh đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời nhấn mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động chuyên môn và học thuật để giúp tăng cường quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như các chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng được Hội Toán học Hà Nội sáng lập từ năm 2004 với bài thi được thực hiện bằng tiếng Anh. Nhận thấy đây là một kỳ thi góp phần tích cực vào việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, vì thế trong nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hội Toán học Hà Nội tổ chức, tạo ra một sân chơi cho học sinh của tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Từ năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã có sự chuẩn bị để hướng tới kỳ thi có sự tham dự của học sinh quốc tế. Năm 2018, lần đầu tiên Kỳ thi Toán học Hà Nội có học sinh quốc tế tham dự. Đây chính là cơ hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy và học môn Toán, cũng là dịp để quảng bá hình ảnh của Thủ đô đến với bạn bè quốc tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục