Khai mạc Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan

14:13' - 17/09/2020
BNEWS Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan - Top Thai Brands đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/9.

Ngày 17/9, Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế - DITP (Bộ Thương mại Thái Lan) phối hợp cùng Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại (Vinexad) tổ chức khai mạc Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan - Top Thai Brands tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Top Thai Brands là sự kiện nổi bật được tổ chức thường niên hàng năm, nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan nắm bắt các cơ hội hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Hơn nữa, nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng gia tăng tại thị trường Việt Nam, Top Thai Brands ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng giúp nhà phân phối và người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế đến từ xứ Chùa Vàng.
Top Thai Brands 2020 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 20/9, quy tụ hàng loạt thương hiệu hàng đầu Thái Lan và kỳ vọng đón mọi đối tác trong ngành đến tìm kiếm nguồn hàng, giao thương và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Trong đó, có thể kể đến đa dạng lĩnh vực như: dệt may và phụ kiện thời trang; chăm sóc sức khỏe và làm đẹp; thực phẩm và đồng uống; thiết bị gia dụng và tiêu dùng; thương mại và dịch vụ....
Theo bà Suparporn Sookmark, Giám đốc Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại Việt Nam, trong bối cảnh dịch COVID-19, quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng.

Trong 6 tháng năm 2020, nhà đầu tư Thái lan tiếp tục đầu tư 1,58 tỷ USD vào Việt Nam, đứng thứ hai nguồn vốn FDI vào Việt Nam.
Còn ở lĩnh vực thương mại, Top Thai Brands 2020 là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đồng thời, hai nước đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD vào năm 2020.
Bà Suparporn Sookmark cho rằng, Thái Lan mong muốn là đối tác kinh tế tin cậy của Việt Nam và cam kết tăng cường thương mại song phương và kết nối chỗi cung ứng trong khu vực.

Điều này phản ánh sự tin tưởng của Thái Lan vào triển vọng kinh tế của Việt Nam trong hỗ trợ và hợp tác song phương.
Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng, Việt Nam và Thái Lan đã thiết lập quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, nhất là về đầu tư và thương mại.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước đã phát triển tốt đẹp trên hầu hết mọi lĩnh vực.
Việt Nam luôn đánh giá Thái Lan là một đối tác chiến lược quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, các đơn vị xúc tiến đầu tư, thương mại của hai quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh những chương trình mở rộng giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục