Khai trương Văn phòng Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Ukraine

12:56' - 19/12/2019
BNEWS Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Ukraine đã khai trương Văn phòng Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Ukraine ở thủ đô Kiev, địa chỉ 18 Phố Instytutskaia.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn (trái) và ông Hồ Trung Thanh, Trưởng cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Ukraine. Ảnh: TTXVN

Tới dự lễ khai trương ngày 17/12 có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn; Trưởng Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Ukraine Hồ Trung Thanh; đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Ukraine cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán, doanh nghiệp Việt Nam và Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng cán bộ thương vụ tại Ukraine nhân dịp khai trương văn phòng mới. Đại sứ nêu rõ đây là công việc trong khuôn khổ triển khai Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi được Quốc hội Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 21/11/2017 (có hiệu lực từ 1/7/2018).

Toàn cảnh buổi lễ khai trương. Ảnh: TTXVN

Đại sứ hy vọng, với văn phòng mới tạo điều kiện làm việc thuận tiện hơn, Cơ quan Thương vụ sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Ukraine.

Trưởng Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Ukraine Hồ Trung Thanh thay mặt Cơ quan Thương vụ cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công Thương, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine đã tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Thương vụ, cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu tới dự buỗi lễ khai trương. Ông nhấn mạnh việc khai trương văn phòng cơ quan Thương vụ độc lập tại Kiev là sự kiện có ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu phát triển quan hệ kinh tế - thương mại hai nước.

Văn phòng Thương vụ tại trung tâm thủ đô Kiev, gần với nhiều cơ quan chính phủ, hiệp hội, các công ty lớn của Ukraine sẽ là địa chỉ tin cậy và thuận lợi cho việc giao dịch, kết nối giữa các cơ quan và doanh nghiệp 2 nước. Thương vụ sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Ukraine./.

           

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục