Khai trương Văn phòng đại diện cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam

15:12' - 28/03/2017
BNEWS Đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, Cơ quan Du lịch Nhật Bản và Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản đã kí kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy trao đổi, hợp tác hai chiều về du lịch giữa hai nước.
Ngày 28/3, Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam đã chính thức khai trương với sự tham dự của ông Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành nước ta.


Tại buổi lễ, đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, Cơ quan Du lịch Nhật Bản và Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản đã kí kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy trao đổi, hợp tác hai chiều về du lịch giữa hai nước.

Theo đó, du lịch Việt Nam – Nhật Bản sẽ nỗ lực hợp tác thúc đẩy các sáng kiến giới thiệu, xúc tiến điểm đến; khuyến khích trao đổi khách hai chiều; trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm…
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn khẳng định: Trong những năm qua, hợp tác về du lịch giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 2010-2016, lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam tăng trung bình 9%/năm.

Năm 2016, lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam đã lên tới 740.000 lượt khách, tăng 10% so với năm 2015. Khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản tăng rất cao trong giai đoạn 2010-2016, riêng năm 2016 đã có 233.000 lượt du khách Việt Nam đến Nhật Bản, tăng 26% so với năm 2015.

Việc Nhật Bản mở Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực thúc đẩy trao đổi khách giữa hai bên đạt 1,5 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách Nhật Bản sang Việt Nam và 500.000 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản…
Ông Ryoichi Matsuyama, Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản cho biết: Việc Tổng cục Du lịch Việt Nam, Cơ quan Du lịch Nhật Bản và Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản kí kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến du lịch sẽ tăng cường mở rộng sự giao lưu du lịch giữa hai nước.

Với mục đích thu hút thêm nhiều hơn nữa du khách Việt Nam đến thăm Nhật Bản, Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản sẽ đưa ra nhiều chương trình tour hấm dẫn, tour đi sâu hơn như du lịch ngắm hoa, du lịch trên tàu lửa, du lịch ẩm thực, du lịch trải nghiệm lễ hội tại các địa phương…
Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam là ông Takahashi Ayumi. Thông qua việc mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin du lịch qua website cũng như các kênh khác.

Cơ quan này cũng sẽ tiến hành chính sách kích cầu, thúc đẩy du khách từ các thành phố lớn của Việt Nam đến Nhật Bản; hỗ trợ các công ty du lịch Việt Nam lên kế hoạch, bán tour du lịch Nhật Bản…
Từ ngày 6-9/4, Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục