BNEWS Ngày 29/7 trước sự chứng kiến của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu Việt Nam, Quảng trường Hồ Chí Minh đã chính thức được khánh thành tại quận Vyborg, thành phố St. Petersburg.
Sự kiện diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại một trong những thành phố có quan hệ hợp tác và kết nghĩa với Việt Nam sôi động nhất ở Liên bang Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tại buổi lễ, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu xúc động hồi tưởng về vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đồng thời là người bạn lớn của nhân dân Nga.Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Thống đốc Aleksandr Beglov đã trang trọng mở tấm vải đỏ trên tấm biển đề “Quảng trường Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, cạnh quảng trường còn tấm biển chữ vàng khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, Anh hùng giải phóng dân tộc và là danh nhân văn hoá kiệt xuất được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Trong không khí xúc động, Phu nhân cùng các đại biểu Việt Nam và Nga, kiều bào ta và đông đảo bạn bè Nga đã lần lượt dâng hoa lên tượng đài, bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Aleksandr Beglov nhấn mạnh thủ đô phương Bắc của nước Nga và Việt Nam không chỉ gắn kết với nhau bằng quan hệ kinh tế mà còn bằng tình hữu nghị bền chặt, đó cũng chính là định hướng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan tâm. Năm năm trước, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên St. Petersburg đặt vào vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại.
Việc khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố lớn thứ hai của nước Nga là biểu tượng cho tính kế thừa trong phát triển hợp tác, trong củng cố tình hữu nghị anh em. Quảng trường mang tên Người tại St.Petersburg, theo ông, không chỉ là lời nhắc nhở về mối liên kết lịch sử giữa hai nước mà còn là động lực mới cho sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.
Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ xúc động và vinh dự được tham dự lễ khánh thành quảng trường mang tên vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam, vị Chủ tịch nước đầu tiên Hồ Chí Minh. Đại sứ chân thành cảm ơn Thống đốc và chính quyền thành phố về quyết định đặt tên quảng trường theo tên Bác, tổ chức lễ khánh thành nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Đại sứ nhấn mạnh với việc chính thức khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Saint Petersburg đã có một quần thể về vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, bao gồm tượng đài và quảng trường mang tên Bác, phố mang tên Hồ Chí Minh có từ năm 1978 và không gian bảo tàng về vị lãnh tụ Việt Nam tại Trường Trung học số 488 gần quảng trường. Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, những điều đó cho thấy sự yêu mến, kính trọng sâu sắc của các bạn Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự trân trọng của phía Nga đối với tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.
Người đứng đầu Cơ quan lập pháp St. Petersburg Aleksandr Belsky nói thêm rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ giữa nước Nga thuở ban đầu và Việt Nam. Mối quan hệ đó vẫn tiếp tục được củng cố ngày hôm nay. Tại St.Petersburg đã có con phố mang tên Người, có tượng đài Hồ Chí Minh, và giờ đây thành phố có thêm quảng trường mang tên Bác. Con đường hữu nghị giữa hai dân tộc đã luôn được phát triển.
*Sau lễ khánh thành, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm trường phổ thông số 488 nơi có không gian Hồ Chí Minh đậm nét nhất và luôn là địa chỉ “đỏ” đón các đoàn khách Việt Nam đến thăm. Tại đây Phu nhân được đón chào bằng những tình cảm chân thành qua các tiết mục “thuần Việt” do các học sinh của Trường thể hiện: đọc thơ “Việt Nam quê hương tôi”, “Hạt gạo làng ta” bằng tiếng Việt, múa hoa sen. Các em cũng đích thân giới thiệu với Phu nhân về từng hiện vật trong không gian bảo tàng.
Phu nhân đã trân trọng tặng trường bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng sách “Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt – Nga”, mô hình nhà sàn giản dị mà Bác đã ở và làm việc, tặng các em học sinh huy hiệu có hình Bác Hồ, dặn dò các em luôn chăm ngoan và học giỏi.
Với các thầy cô nhà trường, bà mong đội ngũ giáo viên tại đây luôn có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và hai dân tộc. Phu nhân cũng mong mỏi trong tương lai sẽ có một ngôi trường mang tên Người tại thành phố mà Bác kính yêu đã đặt chân đến đầu tiên tại nước Nga Xô Viết vào năm 1923 trên hành trình tìm đường cứu nước.
*Cùng ngày 29/7, cộng đồng người Việt tại St.Petersburg đón nhận thêm một tin vui khi Hội người Việt được chính thức đăng ký pháp nhân tại thủ đô phía Bắc. Lễ trao giấy chứng nhận chính thức đã diễn ra tại Nhà các dân tộc. Sự kiện này đã mang lại cho Hội quy chế chính thức, củng cố vai trò của Hội trong đời sống của thành phố.
Sau buổi lễ, các đại biểu cũng ký thỏa thuận hợp tác. Văn kiện này xác định các hướng hoạt động chính nhằm hỗ trợ công dân Việt Nam, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển mối quan hệ giữa St. Petersburg và Việt Nam.
Tin liên quan
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Senegal
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Senegal.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh “nhập cơ học”, khơi thông nguồn lực
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết nguồn lực, thời hạn ban hành hướng dẫn và bảo đảm ưu tiên cho vùng khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhởi công Khu công nghiệp Tây Giang vốn gần 1.800 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2029 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.
-
Kinh tế Việt NamƯu tiên nhà cho thuê, hạn chế phân lô bán nền
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ưu tiên phát triển nhà cho thuê, thành lập Quỹ nhà ở, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và hạn chế tối đa phân lô bán nền tại đô thị.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 4: Giải pháp từ nguồn năng lượng mới
Với nhu cầu năng lượng cao để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc phát triển các nguồn năng lượng mới chính là một trong các giải pháp cốt lõi để giảm mạnh phát thải khí nhà kính.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 3: Xã hội hóa để hiện thực mục tiêu dự trữ xăng dầu
Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và thực hiện cơ chế xã hội hoá sẽ giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia lên khoảng 90 ngày nhập ròng vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 2: Chuyển tư duy "đạt mục tiêu" sang "nâng cao năng lực cung ứng thực chất"
Triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW, bài toán cốt lõi của ngành điện hiện nay là nâng cao năng lực cung ứng thực chất để đáp ứng đà tăng trưởng kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 1: Gỡ điểm nghẽn để năng lượng đi trước một bước
Để bảo đảm điện cho tăng trưởng kinh tế hai con số và ứng phó với biến động địa chính trị toàn cầu, việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” để năng lượng “đi trước một bước” đang là nhiệm vụ cấp bách.













