BNEWS Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khu vực New York cho biết chưa sẵn sàng rút lại các biện pháp hỗ trợ đối với nền kinh tế.
Theo tờ Wall Street Journal ngày 21/6, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khu vực New York, ông John Williams, cho biết ông chưa sẵn sàng rút lại các biện pháp hỗ trợ đối với nền kinh tế trong bối cảnh không chắc chắn về sự phục hồi kinh tế từ đại dịch COVID-19.
Ông William phát biểu: “Rõ ràng là kinh tế Mỹ đang được cải thiện với tốc độ nhanh và triển vọng trung hạn là rất tốt. Nhưng các dữ liệu và điều kiện vẫn chưa đủ tiến triển để Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - thay đổi lập trường chính sách tiền tệ về việc hỗ trợ mạnh mẽ đối với sự phục hồi của nền kinh tế”. Đây là nhận xét công khai đầu tiên của ông Williams kể từ cuộc họp bàn về lãi suất vào tuần trước của FOMC. Trong cuộc họp đó, các quan chức Fed đã quyết định giữ mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức gần bằng 0, vốn đã được áp dụng từ hồi tháng 3/2020 khi đại dịch bắt đầu bùng phát trên toàn nước Mỹ và tiếp tục thúc đẩy việc mua 80 tỷ USD trái phiếu kho bạc và 40 tỷ USD trái phiếu thế chấp hàng tháng. Mặc dù vẫn duy trì quan điểm chính sách của mình, trước viễn cảnh sự phục hồi kinh tế nhanh và áp lực lạm phát gia tăng, Fed đã thay đổi thời điểm dự kiến tăng tỷ lệ lãi suất, dự kiến vào năm 2023, cũng như hé lộ khả năng rút lại các biện pháp kích thích kinh tế bằng việc mua trái phiếu. Theo ông Williams, quá trình phục hồi của nền kinh tế Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi nhiều sự gián đoạn và thay đổi. Việc tắc nghẽn và thiếu hụt nguồn cung đang làm gia tăng lạm phát. Chỉ số này có thể tăng lên 3% trong năm nay trước khi quay trở lại mục tiêu mà Fed đề ra là 2% vào năm tới.Ông William cho biết, nhu cầu về lao động rất cao, đồng thời nói thêm: “Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến mức tăng việc làm mạnh mẽ trong tương lai”.
Trước đó, hai quan chức hàng đầu khác của Fed là Chủ tịch Fed khu vực Dallas, Robert Kaplan, và Chủ tịch Fed khu vực St. Louis, James Bullard, cũng tuyên bố rằng thời điểm để rút lại chương trình kích thích kinh tế thông qua các chương trình mua trái phiếu đang ngày càng đến gần, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Ông Kaplan nhắc lại quan điểm khi cho rằng ông ủng hộ việc giảm bớt một cách từ từ các biện pháp kích thích để có thể kiểm soát những rủi ro xung quanh quá trình phục hồi của nền kinh tế, nhằm tránh phải “phanh gấp” với sự thay đổi đột ngột của chính sách tiền tệ. Trong khi đó, khi đề cập đến việc mua tài sản, ông Bullard cho rằng: “Cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra và tôi nghĩ điều đó là phù hợp khi Fed đang xem xét thời điểm rút lại các chính sách nới lỏng”. Theo ông Bullard, quá trình này sẽ không diễn ra quá nhanh chóng. Đồng quan điểm này, ông Kaplan cũng nhất trí khi cho rằng: “Ở giai đoạn hiện nay, chúng tôi đang đặt câu hỏi liệu thị trường nhà ở có thực sự cần sự hỗ trợ 40 tỷ USD mỗi tháng (trong việc mua trái phiếu thế chấp) của Fed hay không”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào cuối tuần trước, ông Bullard nói rằng, Fed sẽ cần phải tăng lãi suất vào cuối năm tới. Phát biểu của ông Bullard đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thị trường. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó đã phát biểu rằng các quan chức Fed vẫn chưa thảo luận về thay đổi lãi suất, mà chủ yếu bàn thảo về triển vọng mua tài sản./.>>Chủ tịch Fed: Lạm phát leo thang chỉ mang tính tạm thời
Tin liên quan
Mỹ vẫn hạn chế đi lại tại biên giới với Canada và Mexico đến hết 21/7
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiếp tục kéo dài các hạn chế đối với việc đi lại không thiết yếu giữa Mỹ với Mexico và Canada cho đến hết ngày 21/7 trong nỗ lực giảm sự lây lan của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngNhập siêu hơn 20 tỷ USD, vì sao tỷ giá VND/USD vẫn giữ được ổn định?
UOB cho rằng dòng tiền cân đối và điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước đang giúp giảm áp lực tỷ giá, dù nhu cầu ngoại tệ và sức ép từ lãi suất quốc tế gia tăng.
-
Ngân hàngHDBank tiếp tục vào Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026
HDBank tiếp tục có tên trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026 do Forbes Việt Nam công bố.
-
Ngân hàngKhơi thêm dòng vốn cho phát triển du lịch
Việc tiếp cận vốn thuận lợi hơn sẽ tạo động lực giúp các doanh nghiệp du lịch kiến tạo những công trình du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp và quy mô quốc tế.
-
Ngân hàngNgân hàng trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên 1,25%
Tại cuộc họp diễn ra ngày 18/9, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định tăng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm.
-
Ngân hàngĐồng Tháp chuyển từ cho vay sang tài trợ chuỗi giá trị
Ngày 17/9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2026.
-
Ngân hàngNAPAS, VietinBank bắt tay Central Retail mở rộng thanh toán VietQRGlobal tại Thái Lan
Các bên sẽ phối hợp triển khai giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới tại toàn bộ hệ thống siêu thị và điểm bán lẻ thuộc Central Retail tại Thái Lan.
-
Ngân hàngDòng vốn chảy vào doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng nhanh hơn mặt bằng chung
Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 18/9: Giá USD tiếp đà tăng
Sáng 18/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) trong nước tiếp đà tăng.
-
Ngân hàngDành vốn rẻ tiếp sức nhu cầu mua nhà ở thực
Một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất ưu đãi, kéo dài thời gian cố định lãi và kỳ hạn vay, giúp người mua nhà có thêm lựa chọn cân đối dòng tiền dài hạn.










