Khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng An Giang trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030
Đại hội mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của tỉnh, với khát vọng trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030.
Hạ tầng khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư đồng bộ, thu hút ngày càng nhiều dự án, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp đi vào hoạt động ổn định, góp phần hình thành các chuỗi sản xuất - chế biến - xuất khẩu hiệu quả. Các dự án đô thị ven biển được triển khai đồng bộ, từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo diện mạo đô thị hiện đại và văn minh.
Mặt khác, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 9,29 tỷ USD, tăng bình quân 9,39%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, hàng may mặc, giày da, nông sản chế biến giữ vững thị trường truyền thống và từng bước mở rộng sang các thị trường tiềm năng, cho thấy năng lực sản xuất, hội nhập thị trường quốc tế ngày càng sâu rộng. Du lịch phục hồi mạnh, tổng lượt khách du lịch 5 năm đón trên 80,8 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế hơn 3,48 triệu lượt, tốc độ tăng bình quân 14,9%/năm; tổng doanh thu du lịch 5 năm hơn 142.800 tỷ đồng, khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực. Kinh tế biển phát triển mạnh, chiếm 80% GRDP toàn tỉnh, với các lĩnh vực như, du lịch, thủy sản, vận tải, hạ tầng ven biển… đóng góp đáng kể vào việc cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt tại các địa phương ven biển và hải đảo. Kinh tế biên mậu được củng cố qua đầu tư hệ thống cửa khẩu, logistics và thương mại xuyên biên giới, hình thành cực tăng trưởng mới, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cạnh đó, hạ tầng và công nghệ đầu tư mạnh, với 95 dự án giao thông, hình thành “5 đô thị động lực” Rạch Giá - Phú Quốc - Hà Tiên - Châu Đốc - Long Xuyên. Văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91%. Quốc phòng, an ninh giữ vững; đối ngoại mở rộng, đặc biệt với Campuchia. Công tác xây dựng Đảng, tinh gọn bộ máy thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 931 tổ chức cơ sở đảng và 131.548 đảng viên. Tỉnh hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính chính quyền địa phương 2 cấp với 102 đơn vị cấp xã, gồm: 85 xã, 14 phường, 3 đặc khu. Sau hợp nhất, tỉnh tập trung ổn định tổ chức, đẩy mạnh cải cách hành chính và tận dụng lợi thế kinh tế biển - biên mậu, góp phần phục hồi kinh tế nhanh chóng, với các dự án hạ tầng ven biển và cửa khẩu được triển khai đồng bộ. Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cũng như sự phối hợp hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương. Sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 xảy ra, đã huy động sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, giúp địa phương vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ chế, chính sách của Trung ương được vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển biến tích cực. Phóng viên: Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đó dẫn dắt toàn tỉnh phát triển bền vững. Đồng chí chia sẻ những giải pháp thực hiện vấn đề này trong nhiệm kỳ 2025 - 2030? Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh. Đảng bộ tỉnh đề ra các giải pháp, nội dung cốt lõi trong thực hiện vấn đề này. Trước hết, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp đến, đổi mới công tác tư tưởng và tuyên truyền, nâng cao tính giáo dục, sức thuyết phục trong học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Đảng bộ tỉnh chú trọng công tác cán bộ và tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là đội ngũ người đứng đầu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “đúng người, đúng việc”, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác kiểm tra phải thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đảng bộ tỉnh đổi mới công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt, kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền hợp lý gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phòng ngừa tha hóa quyền lực. Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh trong các cơ quan đảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị địa phương. Phóng viên: Định hướng chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Đồng chí có thể chia sẻ về các trụ cột phát triển để hiện thực hóa mục tiêu này? Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải: Tỉnh An Giang xác định đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh, năng động và hội nhập sâu rộng. Đây là mục tiêu vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong giai đoạn mới. Để đạt mục tiêu đó, An Giang tập trung phát triển trên năm trụ cột chiến lược sau: Tỉnh đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đột phá về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, sản xuất, thương mại, du lịch; hình thành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Cạnh đó là phát triển giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. An Giang tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, khuyến khích hình thành các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên. Tỉnh xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào vùng Tứ giác Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên và đặc khu Phú Quốc, hình thành chuỗi giá trị kinh tế liên kết, lan tỏa toàn vùng. Tỉnh hoàn thiện thể chế phát triển và năng lực quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. An Giang tăng cường hội nhập, hợp tác, liên kết vùng và quốc tế, phát huy lợi thế vị trí cửa ngõ vùng đầu nguồn sông Cửu Long. Tỉnh sẽ mở rộng liên kết với Campuchia qua phát triển kinh tế cửa khẩu, gắn kết với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long qua hệ thống cao tốc, đường thủy, hàng không; đồng thời, phát triển kinh tế biển với trục liên kết Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên, hình thành chuỗi đô thị ven biển hiện đại, sinh thái và thông minh. Tỉnh phát triển vùng Tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên thành trung tâm động lực tăng trưởng, với các trụ cột: Rạch Giá là trung tâm hành chính - kinh tế tổng hợp, công nghiệp, logistics và dịch vụ biển; phát huy lợi thế cảng biển, bến tàu, hậu cần nghề cá và du lịch biển. Long Xuyên giữ vai trò đầu tàu kinh tế, phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và thương mại - Dịch vụ hiện đại, kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và sân bay quốc tế Cần Thơ. Châu Đốc trở thành trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái, gắn với phát triển kinh tế biên mậu qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tăng cường thương mại và logistics biên giới. Hà Tiên định hướng là trung tâm kinh tế biển - du lịch - thương mại biên giới chiến lược của vùng Tây Nam Bộ, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác ASEAN. Đặc khu Phú Quốc được xác định là động lực tăng trưởng quốc gia, hướng đến trung tâm du lịch, thương mại tầm cỡ quốc tế, với các khu thương mại tự do và dịch vụ chất lượng cao. Tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc - một sự kiện mang tầm khu vực và toàn cầu. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh An Giang - Phú Quốc mà còn khẳng định vị thế, khát vọng hội nhập và phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Với tinh thần “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, đây vừa là kim chỉ nam hành động, vừa là lời kêu gọi mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời, với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn chiến lược và giải pháp đồng bộ, An Giang phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng, chuyển hóa lợi thế thành động lực, xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, logistics và du lịch biển mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Phóng viên: Trân trọng cám ơn đồng chí!Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Kinh tế Việt Nam qua góc nhìn quốc tế: Đà tăng trưởng 2025 mở rộng niềm tin
10:24'
Trong báo cáo công bố tháng 9/2025, nhiều định chế tài chính quốc tế đồng loạt ghi nhận Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng của khu vực, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.
-
Ý kiến và Bình luận
Đà Nẵng - “Miami của châu Á” thu hút người nghỉ hưu Pháp
07:00' - 29/09/2025
Ngày càng nhiều người dân Pháp nghỉ hưu tìm đến Đà Nẵng như một điểm đến lý tưởng, vượt qua cả Bồ Đào Nha hay Maroc nhờ mức chi phí sinh hoạt thấp và khung cảnh sống yên bình bên bờ biển.
-
Ý kiến và Bình luận
Đến năm 2030, người dân được miễn các chi phí khám, chữa bệnh ở mức cơ bản
10:56' - 16/09/2025
Ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ-TW của về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Kinh tế Việt Nam qua góc nhìn quốc tế: Đà tăng trưởng 2025 mở rộng niềm tin
10:24'
Trong báo cáo công bố tháng 9/2025, nhiều định chế tài chính quốc tế đồng loạt ghi nhận Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng của khu vực, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.
-
Ý kiến và Bình luận
ADB hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á - Việt Nam là điểm sáng
05:30'
Việt Nam là trường hợp ngoại lệ trong khu vực, là nền kinh tế duy nhất ở Đông Nam Á được nâng dự báo tăng trưởng cho năm 2025, từ mức 6,6% được dự báo hồi tháng 4 lên 6,7%.
-
Ý kiến và Bình luận
Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza
09:16' - 30/09/2025
Kế hoạch được xem là nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay của ông Trump nhằm thúc đẩy một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
-
Ý kiến và Bình luận
Đà Nẵng - “Miami của châu Á” thu hút người nghỉ hưu Pháp
07:00' - 29/09/2025
Ngày càng nhiều người dân Pháp nghỉ hưu tìm đến Đà Nẵng như một điểm đến lý tưởng, vượt qua cả Bồ Đào Nha hay Maroc nhờ mức chi phí sinh hoạt thấp và khung cảnh sống yên bình bên bờ biển.
-
Ý kiến và Bình luận
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Bão số 10 là cơn bão mạnh, chưa có yếu tố làm suy giảm cường độ
17:23' - 26/09/2025
Chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó với cơn bão BUALOI (bão số 10).
-
Ý kiến và Bình luận
Làm rõ chuyển nhượng dự án đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ thuế
21:50' - 25/09/2025
Việc quy định “hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chuyển nhượng” có thể dẫn đến cách hiểu phải hoàn thành tất cả các khoản thuế có liên quan khi chuyển nhượng dự án đầu tư.
-
Ý kiến và Bình luận
Washington tiết lộ sớm ký thỏa thuận với các nước ASEAN
06:30' - 25/09/2025
Ngày 24/9, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố Washington dự kiến sẽ hoàn tất các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia Đông Nam Á trong những tháng tới.
-
Ý kiến và Bình luận
Phí thị thực đối với “di dân công nghệ” có thể làm giảm tăng trưởng của Mỹ
08:34' - 24/09/2025
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp dụng khoản phí thường niên 100.000 USD đối với thị thực lao động kỹ thuật cao H-1B.
-
Ý kiến và Bình luận
IEA có thay đổi cách tiếp cận về nhiên liệu hóa thạch dưới sức ép của Mỹ?
16:25' - 23/09/2025
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì các báo cáo dự báo nhu cầu nhiên liệu hóa thạch suy giảm.