BNEWS Ngày 16/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chỉ đạo UBND thành phố Đà Lạt kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động đấu giá và quản lý bãi đậu xe trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Trước đó, một số cơ quan thông tin đại chúng đã phản ánh tình trạng giá trúng thầu các bãi đậu xe cao bất thường và mức thu phí gửi xe “cắt cổ” đối với các loại phương tiện của du khách đến thành phố Đà Lạt.
Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua phản ánh của các cơ quan báo chí, người dân và dư luận xã hội, thời gian qua UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức đấu giá quyền thuê mặt bằng làm bãi đậu xe tại một số vị trí trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, giá trúng thầu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.Tại một số bãi đậu xe đã tổ chức đấu giá xảy ra tình trạng lấn chiếm ra ngoài phạm vi mặt bằng, đậu đỗ xe che khuất tầm nhìn, làm ảnh hưởng đế an toàn giao thông, trật tự và mỹ quan đô thị.
Trước tính trạng này, ngày 16/2/2023 UBND tỉnh đã ra văn bản số 1101/UBND-GT, chỉ đạo UBND thành phố Đà Lạt rà soát, kiểm tra trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm và quá trình tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng làm bãi đậu xe trên địa bàn thành phố; đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành để xác định rõ nguyên nhân giá trúng thầu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm đã được phê duyệt; rà soát lại quá trình nộp thuế và nghĩa vụ tài chính của các đơn vị thuê mặt bằng bãi đậu xe trong thời gian trước khi tổ chức đấu giá; chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục tình trạng lấn chiếm ra ngoài phạm vi mặt bằng để đảm bảo tầm nhìn, an toàn giao thông và trật trự đô thị trong khu vực; đồng thời quản lý các bãi đậu xe theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và đơn vị trúng thầu kinh doanh, không để thất thu ngân sách nhà nước. Kết quả các hoạt động này báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/2/2023. Trước đó từ ngày 10/2/2023 đến nay, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt đưa tin vụ việc thành phố Đà Lạt tổ chức đấu thầu các bãi gửi xe, kết quả trúng thầu cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.Cụ thể, bãi đậu xe trên đường Nguyễn Văn Cừ và Trung tâm y tế thành phố có giá đấu thầu khởi điểm 600 triệu đồng, nhưng người trúng thầu với giá 3 tỷ đồng trong 5 năm; bãi đậu xe ở Trung tâm Hòa Bình có giá đấu thầu khởi điểm 1,14 tỷ đồng trong 5 năm, nhưng người trúng thầu bỏ giá tới 5,5 tỷ đồng; bãi đậu xe ở đường Nguyễn Thị Minh Khai có giá khởi điểm 660 triệu đồng trong 5 năm, nhưng người trúng thầu bỏ giá tới 4,1 tỷ đồng.
Ngay sau khi trúng thầu, tất cả các bãi trông giữ xe đồng loạt niêm yết phí trông giữ xe với mức giá “cắt cổ”, khác hoàn toàn với mức giá trước đây. Cụ thể xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi có mức thu phí giữ xe ban ngày là 15.000 đồng/lượt, ban đêm 30.000 đồng/lượt, qua 30 phút tính lượt thứ 2. Các loại xe trên 12 chỗ ngồi và xe tải có mức thu phí giữ xe cao hơn nhiều.Như vậy mỗi chiếc xe 4 chỗ của du khách gửi 1 đêm, mức phí thu đã lên tới 250.000 đồng, bằng giá tiền thuê khách sạn bình dân trong 1 đêm. Mức thu này hoàn toàn cao hơn nhiều so với quy định tại Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Chưa kể các bãi trông giữ xe này còn ra thông báo nội quy: "Quý khách đậu xe tự chịu trách nhiệm đối với sự cố cháy nổ xe (nếu có), thiệt hại, mất mát phụ tùng và đồ vật để bên trong và ngoài xe; khách đậu xe tự trông coi xe và tài sản của mình".Như vậy nếu xe gửi trong bãi, người trông giữ hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu xe bị kẻ gian tháo dỡ phụ tùng như gương, đèn, lốp xe… Vụ việc trên đang xây xôn xao dự luận trong mấy ngày qua, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt…/.
Tin liên quan
Mở rộng đèo Prenn nối Đà Lạt với sân bay Liên Khương
Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) – Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) là đơn vị trúng thầu thi công.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 30 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ ra 3 phán quyết quan trọng trước bầu cử giữa kỳ
Tòa án Tối cao Mỹ liên tiếp ban hành 3 phán quyết về kiểm phiếu qua thư, quyền miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan độc lập của Tổng thống và tính độc lập của Fed, tạo tác động lớn trước bầu cử giữa kỳ 2026.
-
Kinh tế và pháp luậtLừa đảo góp vốn phân lô, bán nền ở ngoại ô Hà Nội
Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử bị can Mai Văn Hùng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố bốn bị can liên quan đến vi phạm tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1
Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (thuộc địa bàn xã Phước Dinh).
-
Kinh tế và pháp luậtPhúc thẩm vụ Phúc Sơn: Hàng trăm khách hàng đề nghị không xác định là bị hại
Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm vụ sai phạm dự án sân bay Nha Trang (cũ), xem xét kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng nhiều bị cáo và hàng trăm khách hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố vụ Tâm Lộc Phát lừa đảo gần 1.380 tỷ đồng của nhà đầu tư
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 3 lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát, cáo buộc lừa đảo gần 1.380 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư bằng mô hình lấy tiền người sau trả người trước.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia tăng mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội
Ngày 27/6, Chính phủ Australia thông báo tăng gấp đôi mức phạt hành chính đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luậtEC điều tra chống độc quyền đối với Sanofi liên quan vaccine phòng cúm
Theo EC, cơ quan giám sát cạnh tranh của EU lo ngại rằng Sanofi đã thực hiện một chiến dịch truyền thông gây hiểu lầm, nhằm hạ thấp uy tín của đối thủ.
-
Kinh tế và pháp luậtEU phát hiện đường dây xuất khẩu trái phép 4.200 tấn rác thải dệt may
Số rác thải dệt may, chủ yếu chứa sợi tổng hợp như acrylic, loại vật liệu có thể mất tới 200 năm để phân hủy đã bị khai báo sai nhằm tránh các quy định xử lý và chi phí tái chế nghiêm ngặt của EU.










