Kinh doanh đa cấp biến tướng - Bài 1: Trục lợi bất chính
*Nhiều mánh khóe tinh vi
Ở Việt Nam hiện nay, loại hình kinh doanh đa cấp đã bị "biến tướng" với nhiều chiêu thức, mánh khóe tinh vi nhằm lôi kéo và xây dựng hệ thống khách hàng tham gia thật đông đảo.
Bởi lợi nhuận của các công ty đa cấp này không đến từ việc bán sản phẩm mà đến từ việc lôi kéo được nhiều người tham gia.
Từ đó, các công ty đa cấp bất chính xuất hiện phổ biến trải rộng ở hầu hết các địa phương trên địa bàn cả nước và ai cũng có thể trở thành nạn nhân.
Minh chứng là liêp tiếp các mô hình bán hàng đa cấp biến tướng để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân đã bị các cơ quan pháp luật xử lý hình sự trong thời gian vừa qua như: vụ việc MB 24, Colony Invest, Tâm mặt trời…
Đây đều là những công ty đa cấp lừa đảo quy mô lớn. Mới đây, Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt Công ty Liên kết Việt) và Nguyễn Thị Thúy - Phó Tổng giám đốc Công ty, cùng 5 người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an ước tính đã có khoảng 45.000 người tham gia nộp khoảng 1.900 tỷ đồng vào mạng lưới đa cấp của Công ty Liên kết Việt. Đây là những vụ việc gây hậu quả lớn đối với cộng đồng xã hội. Hậu quả kinh tế và xã hội mà chúng gây ra khó có thể phục hồi.
Theo các trinh sát phá án đường dây đa cấp Công ty Liên kết Việt, với thủ đoạn, chỉ cần một khoản chi phí ban đầu để được tham gia hệ thống, nếu càng rủ rê, lôi kéo nhiều người thân tham gia, số tiền được hưởng sẽ rất lớn.
Lúc đầu chỉ là tiền triệu, mấy tháng sau chục triệu và một năm sau sẽ là tiền tỷ. Những món lợi nhuận khổng lồ có thể đánh ngã lòng tham của bất kì ai.
Ngoài ra, kinh doanh đa cấp không chỉ giới hạn trong hình thức bán hàng trực tiếp, mô hình bán hàng đa cấp còn núp bóng sàn giao dịch thương mại điện tử.
Những website ảo trên mạng, những món hàng ảo, giá trị ảo,... nhưng tổn hại về vật chất và tinh thần là thật.
Các phương tiện truyền thông đã nói quá nhiều về thủ đoạn lừa đảo của các công ty kinh doanh đa cấp, rằng chẳng có một hình thức kinh doanh nào mang lại siêu lợi nhuận như thế, nhưng vì lòng tham, nhiều người vẫn mắc những vố lừa đau đớn.
* Hệ lụy khó lường
Những chiêu trò lừa đảo kinh doanh đa cấp khiến môi trường kinh doanh bị nhiễu loạn. Người dân bị lung lay lòng tin, không tin tưởng vào những hoạt động bán hàng đa cấp gây ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của các công ty hoạt động hợp pháp trong việc gia tăng doanh số bán hàng. Bên cạnh đó, trật tự an ninh địa phương cũng là vấn đề đáng lo ngại.
Những nhân viên bán hàng đa cấp với áo vest, giày da, cặp táp... không những thực hiện công việc “tẩy não” khách hàng ngay tại trụ sở công ty mà còn len lỏi vào các hộ dân, khu dân cư để mở rộng địa bàn lừa đảo khiến nhiều người dân bức xúc.
Lưu lượng người ra vào các công ty đa cấp lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh đường phố, khu dân cư.
Không thiếu trường hợp, người dân bị lừa tiền tìm đến công ty để đòi công bằng gây mất trật tự, buộc phải có sự can thiệp của cơ quan chức năng để duy trì an ninh trật tự.
Kinh doanh đa cấp biến tướng lừa đảo không trừ một ai: từ người già, người trẻ, người giàu đến người nghèo... Bất cứ ai có lòng tham đều dễ dàng trở thành đối tượng bị lừa gạt.
Chị Nguyễn Thị Ngọc (Xuân Thủy, Cầu Giấy) chia sẻ: “Một lần, nghe bạn bè ở lớp đại học rủ rê, mình mạnh dạn dùng tiền tiết kiệm được và vay mượn thêm, đầu tư 8 triệu đồng mua một gói sản phẩm. Tin tưởng bạn bè lại muốn kiếm tiền nhanh, mình đã bị lừa vào con đường đa cấp. Sau đó, mình tích cực kêu gọi thêm nhiều người mới, để lấy lại số tiền đã bỏ ra. Nhưng khi nhận ra sự xa lánh, ghét bỏ của mọi người xung quanh, mình đã bỏ cuộc, chấp nhận mất tiền và xem như đấy là một bài học để trưởng thành”.
Không phải nạn nhân nào cũng vô tình mắc bẫy. Nhiều người biết đó là bẫy nhưng vẫn tham gia vì nhìn thấy nguồn lợi vật chất trong đó.
Điểm thành công của những kẻ cầm đầu các đường dây đa cấp bất chính là đánh trúng và rất mạnh vào tâm lý này ở người trẻ. Cho tới khi nạn nhân nhận ra đã bị lừa thì do sợ mất tiền, họ lại chấp nhận đi lừa người khác.
Dùng tiền nhà chưa đủ, họ còn vay mượn của người thân, bạn bè, vay nóng với lãi suất cao để gom tiền đầu tư và khi các đối tượng lừa đảo ôm một khoản tiền khá lớn bỏ trốn, họ chỉ còn biết ôm mặt khóc.
Nhiều gia đình tan cửa nát nhà, khóc ngất vì những khoản đầu tư không hoàn lại, thậm chí có người tự tử vì tiếc của, vì không thể có tiền trả nợ…
Trong khi Công ty Liên kết Việt đang bị Cơ quan Công an điều tra, vạch trần thủ đoạn lừa đảo, thì hàng nghìn người ngồi trên đống lửa bởi 1.900 tỷ đồng họ đầu tư vào công ty có nguy cơ mất trắng.
Không thể kể hết được nỗi đau của những nạn nhân của các công ty đa cấp lừa đảo bởi con số nạn nhân quá lớn, chưa ai có thể thống kê chính xác những thiệt hại mà họ phải chịu./.
>> Kinh doanh đa cấp biến tướng - Bài 2: Làm rõ "mánh lới"
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả thanh tra 7 công ty đa cấp trong tháng 5
15:24' - 07/04/2016
Bộ Công Thương và ngành chức năng vẫn đang vào cuộc giải quyết triệt để các đơn vị kinh doanh đa cấp làm ăn bất chính, có dấu hiệu biến tướng.
-
Doanh nghiệp
Công khai số điện thoại nhận phản ánh về vi phạm trong bán hàng đa cấp
11:56' - 19/03/2016
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các Sở Công Thương tỉnh, thành phố phải công khai rộng rãi số điện thoại để người dân phản ánh về những vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Phân tích doanh nghiệp
Cục quản lý cạnh tranh: Cần cẩn trọng với hoạt động bán hàng đa cấp
17:03' - 08/03/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh vừa lên tiếng chính thức cảnh báo về hình thức bán hàng đa cấp sau một loạt các vụ việc doanh nghiệp lợi dụng mô hình này để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP và kết nối cung cầu
14:08' - 19/12/2025
Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 24/34 tỉnh, thành trong cả nước, quy tụ khoảng 400 doanh nghiệp và giới thiệu hơn 3.000 chủng loại sản phẩm.
-
Thị trường
Indonesia dừng nhập khẩu gạo từ năm 2026
13:59' - 19/12/2025
Chính phủ Indonesia vừa đưa ra thông báo quan trọng về khả năng tự chủ lương thực quốc gia khi quyết định sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nhập khẩu gạo nào trong năm 2026.
-
Thị trường
Nhiều dư địa xuất khẩu sản phẩm Halal vào thị trường Trung Đông - Thổ Nhĩ Kỳ
20:45' - 18/12/2025
Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn là cửa ngõ quan trọng đưa sản phẩm Việt Nam thâm nhập thị trường Halal toàn cầu.
-
Thị trường
Thí điểm truy xuất nguồn gốc trái sầu riêng
11:02' - 18/12/2025
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng.
-
Thị trường
Noel đến sớm trên phố mua sắm Thành phố Hồ Chí Minh
17:49' - 16/12/2025
Những ngày cận kề Giáng sinh 2025, không khí mua sắm các sản phẩm văn hóa và vật phẩm trang trí Noel tại Thành phố Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp.
-
Thị trường
Công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Singapore
16:54' - 16/12/2025
Trong thời gian tới, C.P. Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các thực hành sản xuất bền vững, đồng thời nâng cao năng lực xuất khẩu.
-
Thị trường
OPEC dự báo về thị trường dầu mỏ toàn cầu năm 2026
07:34' - 16/12/2025
OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu ở mức 1,3 triệu thùng/ngày trong năm 2025 và 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2026.
-
Thị trường
Mỹ miễn thuế đối với rong biển đã qua xử lý của Hàn Quốc
21:29' - 14/12/2025
Thị trường Mỹ chiếm hơn 20% lượng rong biển xuất khẩu của Hàn Quốc.
-
Thị trường
Xuất khẩu gạo đạt trên 7,5 triệu tấn
17:38' - 14/12/2025
Lũy kế xuất khẩu gạo đến 30/11 đạt 7,535 triệu tấn, trị giá 3,851 tỷ USD, so với cùng kỳ 2024 giảm 10,88% về số lượng và giảm 27,37% về trị giá, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết.

Kinh doanh đa cấp ngày càng bị biến tướng. Ảnh minh họa: seatimes.com.vn