BNEWS Theo financialpost.com, với khoản trợ cấp khổng lồ cho công ty năng lượng sạch Canada, chủ sở hữu của các công ty này có thể sẽ làm giàu bằng chi phí của các ngành công nghiệp khác và người nộp thuế.
Goldman Sachs ước tính rằng Đạo luật Giảm Lạm phát của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiêu tốn 1.200 tỷ USD trong 10 năm, với một phần ba trong số đó liên quan đến xe điện (EV).
Tại Canada, khoản hỗ trợ cấp tỉnh và liên bang trị giá 16 tỷ CAD (khoảng 12,106 tỷ USD) cho Volkswagen sẽ chi trả 75% chi phí cho nhà máy pin mà công ty đang xây dựng ở St. Thomas, Ontario.
Với tỷ lệ thất nghiệp thấp hiện nay, 5,3 triệu CAD mà Volkswagen sẽ nhận được trên mỗi công nhân sẽ không thực sự tạo ra bất kỳ việc làm nào mà sẽ chỉ thu hút người lao động từ những nơi khác trong nền kinh tế.
Hãng chế tạo ô tô Stellantis được cho là đang gây sức ép lên chính phủ liên bang và Ontario nhằm có được một khoản trợ cấp phù hợp cho nhà máy pin của mình.
Câu hỏi đặt ra là ai trả tiền cho tất cả những khoản trợ cấp trên? Người đóng thuế hiện nay hay những người nộp thuế trong tương lai.
Việc cấp khoản trợ cấp khổng lồ cho một số công ty, nhưng lại áp nhiều loại thuế mới cho những công ty khác, đang tạo ra tăng trưởng kinh tế thiên lệch.Các công ty tài chính thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn khi họ phải đối mặt với mức thuế doanh nghiệp cao hơn lợi nhuận.
Chính sách công nghiệp có thể cứu ngành công nghiệp ô tô, nhưng không có gì đảm bảo ngành công nghiệp xe điện sẽ phát triển.Goldman Sachs xác định Tesla, công ty đã chiếm hơn một nửa thị trường Mỹ, có vị trí tốt nhất để thống trị thị trường, chứ không phải Volkswagen hay Stellantis./.
- Từ khóa:
- Kinh tế Canada
- Canada
- chính phủ Canada
Tin liên quan
Canada dự báo về đợt tăng lãi suất mới vào tháng 7
Các chuyên gia phân tích kinh tế dự báo rằng Ngân hàng trung ương Canada sẽ xúc tiến đợt tăng lãi suất mới vào đầu tháng 7 ngay cả khi tỷ lệ lạm phát được dự báo là đang chậm lại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.









