Kinh tế có dấu hiệu hồi phục, Ukraine tiếp tục hạ lãi suất

17:58' - 25/06/2016
BNEWS NBU - Ngân hàng trung ương Ukraine - ngày 23/6 đã hạ lãi suất cơ bản từ mức 18% hiện nay xuống còn 16,5%.
Kinh tế có dấu hiệu hồi phục, Ukraine tiếp tục hạ lãi suất. Ảnh: reuters

NBU - Ngân hàng trung ương Ukraine - ngày 23/6 đã hạ lãi suất cơ bản từ mức 18% hiện nay xuống còn 16,5% và nói “bóng gió” về khả năng sẽ tiếp tục triển khai thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ nếu cần trong thời gian tới.
Đây là lần thứ ba liên tiếp NBU hạ lãi suất sau lần hạ 1 điểm phần trăm lãi suất hồi tháng Năm và 3 điểm phần trăm lãi suất hồi tháng Tư.

NBU đưa ra quyết định trên khi nhận thấy nền kinh tế Ukraine đã thoát khỏi giai đoạn suy thoái kéo dài trong 2 năm vừa qua và đang trên đường hồi phục.
Bà Valeriya Gontareva, Thống đốc NBU, nhận định nền kinh tế Ukraine đang phát đi các tín hiệu tích cực khi lạm phát có dấu hiệu cải thiện, cũng như thị trường tiền tệ đang dần ổn định.
Lạm phát của Ukraine trong tháng Năm chỉ tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Hiện Ukraine đang hướng đến mục tiêu lạm phát 12% trong năm nay và 8% năm 2017.
Theo các nhà kinh tế của ngân hàng Raiffeisen Bank (Áo), động lực tăng trưởng của nền kinh tế Ukraine sẽ được cải thiện trong những quý tới, song rủi ro suy giảm vẫn còn khá cao.

Một số giới chức tại Kiev hy vọng kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 1,1% năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục