Kinh tế Đức rơi vào suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II

08:14' - 30/04/2020
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức dự tính nền kinh tế đầu tàu châu Âu này sẽ lâm vào cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu họp báo ngày 29/4, Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Peter Altmaier cho biết dự báo GDP nước này sẽ giảm 6,3% trong năm 2020 do COVID-19.

Theo ông Altmaier, đây là đợt suy thoái lần đầu tiên sau 10 năm đạt tăng trưởng và sẽ là nghiêm trọng nhất sau chiến tranh.

Trong Dự báo kinh tế mùa Xuân, Bộ trưởng Altmaier cho biết Đức đang phải đối mặt với những thách thức to lớn.

Do đại dịch, phần lớn đời sống thường nhật và hoạt động kinh tế phải tạm ngừng và việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội chỉ có thể được thực hiện từng bước.

Bộ trưởng Altmaier cho biết tăng trưởng sẽ ở mức thấp trong quý II, song sau đó sẽ dần phục hồi.

Ông kỳ vọng các biện pháp hỗ trợ, kích thích nền kinh tế trị giá trên 1.000 tỷ euro sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế.

Trong năm 2021, Chính phủ Đức kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng 5,2% và có thể đạt quy mô như trước khủng hoảng vào năm 2022.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 12 năm, GDP của Đức đã giảm 5,7% trong năm 2009 và hồi phục trở lại những năm sau đó.

Năm 2019, nền kinh tế Đức đã bên bờ vực suy thoái khi chỉ đạt tăng trưởng ở mức 0,6%.

Trước đại dịch, Chính phủ Đức dự kiến đạt tăng trưởng 1,1% trong năm 2020.

Hiệp hội Công nghiệp Đức (BDI) đã kêu gọi đẩy nhanh chương trình kích thích kinh tế, đồng thời cho rằng nhà nước khi hỗ trợ không nên tác động quá nhiều đến định hướng của các doanh nghiệp, đặc biệt với các tập đoàn như Lufthansa.

Được biết, tập đoàn hàng không này đang cân nhắc nhờ sự can thiệp của nhà nước hoặc sẽ phải tuyên bố phá sản.

Liên quan thị trường lao động, Chính phủ Đức dự kiến sẽ có 2,62 triệu người thất nghiệp trong năm nay, cao hơn con số thất nghiệp 2,27 triệu trong năm 2019.

Trong số này, các ngành dịch vụ khách sạn, bán lẻ và kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Theo dự báo của Chính phủ Đức, tiêu dùng hộ gia đình sẽ giảm 7,4% trong năm 2020 và sau đó tăng 6,5% vào năm 2021.

Xuất khẩu dự kiến trong năm nay cũng sẽ giảm mạnh 11,6%, nhưng sẽ tăng 7,6% vào năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục