Kinh tế Eurozone sẽ chững lại trong quý IV/2020

21:52' - 29/09/2020
BNEWS Ngày 29/9, các viện nghiên cứu hàng đầu châu Âu ước tính kinh tế Eurozone trong quý IV/2020 chỉ tăng trưởng 2,2% sau khi tăng 8,2% trong quý III/2020.

 

Ba viện nghiên cứu hàng đầu châu Âu gồm Ifo (Đức), KOF (Thụy Sỹ) và Istat (Italy) dự báo tăng trưởng kinh tế của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ chững lại trong quý IV/2020, sau khi phục hồi mạnh trong quý III/2020.
Trong Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone công bố ngày 29/9, các viện nghiên cứu trên ước tính kinh tế Eurozone trong quý IV/2020 chỉ tăng trưởng 2,2% sau khi tăng 8,2% trong quý III/2020 và giảm 11,8% trong quý II/2020, thời điểm các nước thành viên Eurozone siết chặt các biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đối với cả năm 2020, ba viện nghiên cứu trên dự báo kinh tế Eurozone sẽ giảm 8% so với năm ngoái. Trong quý I/2021, ba viện nghiên cứu trên ước tính kinh tế Eurozone sẽ chỉ tăng trưởng 1,5%.
Trong quý III/2020, các chỉ số kinh tế quan trọng của Eurozone đều cho thấy triển vọng khả quan khi sản xuất công nghiệp ước tăng 15,2%, tiêu dùng tư nhân ước tăng 9,2% và đầu tư ước tăng 10,2% so với quý trước.

Tuy nhiên, tất cả các tỷ lệ này sẽ chững lại trong quý IV/2020, khiến mức tăng trưởng cả năm chìm trong sắc đỏ. Theo Ifo, việc đưa ra dự báo trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay là khó ổn định, bởi chưa rõ chiều hướng diễn biến của dịch bệnh trong tương lai, thời điểm có vắc-xin COVID-19 và sự hiệu quả của các chính sách kinh tế.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu ngày 29/9 công bố Chỉ số tâm lý kinh tế (ESI) trong tháng 9/2020 của Eurozone cho thấy sự phục hồi tiếp tục  của chỉ số này sau khi sụt giảm nghiêm trọng do dịch COVID-19.

ESI trong tháng 9/2020 của Eurozone đã tăng 3,6 điểm so với tháng trước đó lên 91,1 điểm, cao hơn mức dự báo đưa ra trước đó là 89,0 điểm. Không chỉ ESI tăng mà chỉ số việc làm cũng tiếp tục được cải thiện, song đà phục hồi đã chậm hơn so với các tháng trước.
Theo ông Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng của tổ chức nghiên cứu thị trường IHS Markit, đà phục hồi ở Eurozone đã bị ảnh hưởng khi số ca mắc COVID-19 mới ngày càng tăng, đặc biệt trong các ngành dịch vụ ở tất cả quốc gia, từ đó dẫn tới những thiệt hại kinh tế đối với Eurozone./.

>>Các hãng hàng không châu Âu giảm mạnh giá vé để hút khách


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục